Hai máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn máy bay Mỹ ở Hoàng Hải

Hai máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc đã thực hiện “một đường bay chặn thiếu chuyên nghiệp” đối với một máy bay dò phóng xạ của Không quân Mỹ tại khu vực không phận quốc tế ở Hoàng Hải.
Hai máy bay chiến đấu Trung Quốc chặn máy bay Mỹ ở Hoàng Hải ảnh 1Máy bay chiến đấu Su-30 của Không quân Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/5, một quan chức cấp cao Mỹ giấu tên cho biết 2 máy bay chiến đấu Su-30 của Trung Quốc hôm 17/5 đã thực hiện “một đường bay chặn thiếu chuyên nghiệp” đối với một máy bay dò phóng xạ của Không quân Mỹ tại khu vực không phận quốc tế ở Hoàng Hải.

Kênh truyền hình CNN dẫn lời quan chức trên cho hay các máy bay Su-30 Trung Quốc đã tiếp cận máy bay Mỹ ở khoảng cách chỉ 45 mét, trong đó 1 chiếc bay vòng qua chiếc WC-135 của Không quân Mỹ.

[Sức mạnh không quân Trung Quốc khiến Không quân Mỹ "lép vế"]

Quân đội Mỹ triển khai thường xuyên các máy bay dò phóng xạ WC-135 tại khu vực Đông Bắc Á.

Loại máy bay này từng được sử dụng để thu thập chứng cứ về các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Hiện, phía Trung Quốc chưa bình luận gì về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục