Hai máy bay của quân đội Mỹ đâm nhau ở Iraq

Chiều 4/10, hai máy bay trực thăng Mỹ UH-60 Blackhawk đã đâm vào nhau tại một căn cứ quân sự ở quận Adhamiyah của người Sunni, phía Bắc thủ đô Batda, làm 1 binh sĩ Iraq thiệt mạng và 4 người bị thương.

Chiều 4/10, hai máy bay trực thăng Mỹ UH-60 Blackhawk đã đâm vào nhau tại một căn cứ quân sự ở quận Adhamiyah của người Sunni, phía Bắc thủ đô Batda, làm 1 binh sĩ Iraq thiệt mạng và 4 người bị thương.

Phát ngôn viên quân đội Mỹ, Trung úy Patrick Evans, cho biết: "Hai chiếc UH-60 Blackhawk đã đâm vào nhau trong khi đang hạ cánh tại căn cứ quân sự ở Adhamiyah vào khoảng 20h55 phút giờ địa phương. Một binh sỹ Iraq đã thiệt mạng. Hai lính liên quân và hai binh sỹ Iraq khác bị thương.

Theo ông Ivans, hiện chưa rõ có bao nhiêu người trên hai chiếc máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn, và loại trừ khả năng hai máy bay trên trúng đạn của các phần tử chống đối.

Cảnh sát Iraq cũng xác nhận đây là vụ tai nạn. Lực lượng an ninh đã bao vây khu vực máy bay bị nạn.

Đây là vụ tai nạn máy bay Mỹ lần thứ 2 trong hơn hai tuần qua ở Iraq. Ngày 18/9, một máy bay trực thăng CH-47 Chinook của quân đội Mỹ đã bị rơi ở miền Nam Iraq, làm 7 binh sĩ thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể do lỗi kỹ thuật./. (TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục