Hai máy bay quân sự của Philippines trúng đạn

Hai máy bay trực thăng chở các sĩ quan quân đội cấp cao của Philippines, đã bị trúng đạn khi đang bay ở tầm thấp trên vùng trời đảo Basilan.
Quân đội Philippines thông báo ngày 16/8, hai máy bay trực thăng chở các sĩ quan quân đội cấp cao của nước này, trong đó có một vị tướng, đã bị trúng đạn khi đang bay ở tầm thấp trên vùng trời đảo Basilan ở miền Nam và buộc phải hạ cánh khẩn cấp.

Giới chức Philippines nghi ngờ có bàn tay của nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf trong vụ tấn công này.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Trung úy Steffani Cacho cho biết hai máy bay trực thăng mang nhãn hiệu UH-1H Huey đã bị tấn công bằng súng trường tự động từ mặt đất, song không gây thương vong. Tuy nhiên 2 phóng viên truyền hình đi cùng đoàn đã bị thương nhẹ trong quá trình hạ cánh khẩn cấp.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Philippines Gloria Arroyo chỉ thị cho quân đội nhanh chóng tiêu diệt hoàn toàn nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, chuyên hoạt động tại miền Nam Philippines.

Đoàn sĩ quan nói trên đang trên đường tới thị trấn Ungkaya Pukan để thị sát chiến dịch quân sự, được triển khai tại đảo Basilan nhằm truy quét nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

Chiến dịch này được phát động sau khi xảy ra các cuộc giao tranh đẫm máu hồi tuần trước giữa quân đội chính phủ với các tay súng Abu Sayyaf tại khu vực này làm 23 binh sĩ Philippines thiệt mạng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục