Hai miền Triều Tiên đã thỏa hiệp khai thông bế tắc

Hai miền Triều Tiên đã nhất trí sẽ tổ chức đợt đoàn tụ mới cho các gia đình có thân nhân bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên.
Sau gần hai năm đình đốn, hai miền Triều Tiên ngày 28/8 đã nhất trí sẽ tổ chức đợt đoàn tụ mới cho các gia đình có thân nhân bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên trong dịp trước Trung thu, một trong những dịp lễ quan trọng với người dân bán đảo Triều Tiên.

Kết thúc ba ngày họp tại khu thẳng cảnh núi Geumgang, Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc và Triều Tiên đã ra thông cáo báo chí chung cho biết đợt đoàn tụ tới sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 1/10.

Trưởng phái đoàn Hội chữ thập đỏ Hàn quốc Kim Young-chel nói rằng: " Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hội chữ thập đỏ hai miền dưới thời chính phủ đương nhiệm. Chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu và vì thế chúng tôi đã nỗ lực tối đa để có được kết quả tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi thứ đều diễn ra như những gì chúng tôi dự định. Hai miền Triều Tiên sẽ tiếp tục hợp tác trong vấn đề gia đình bị ly tán và các vấn đề nhân đạo khác."

Tin tức từ hội nghị cho biết phái đoàn đàm phán của cả hai bên đều đã có những nhượng bộ để ra được thông cáo cuối cùng.

Seoul đã rút lại yêu cầu rằng cần xem xét lại danh sách các tù nhân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên và cần phải tiến hành đoàn tụ cho cả những tù nhân dân sự bị Triều Tiên giam giữ trong giai đoạn chiến tranh lạnh bởi phần lớn những người này là ngư dân, bị bắt giữ khi tàu của họ xâm phạm lãnh hải miền Bắc.

Seoul ước tính có khoảng 1.000 công dân của mình đang bị Bình Nhưỡng giam giữ. Tuy nhiên, Triều Tiên khẳng định rằng không giam giữ bất cứ trường hợp nào.

Báo Choson Sinbo, một tờ báo phát hành tại Nhật bản có lập trường ủng hộ Triều Tiên số ra ngày 28/8 nói rằng nhà lãnh đạo tối cao Triều Tiên Kim Jong-il đã quyết định phá vỡ tình thế bế tắc trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lâu nay. Báo này nói rằng đợt đoàn tụ các gia đình ly tán sắp tới sẽ là một luống gió mới gúp cải thiện quan hệ liên Triều.

Trong khi đó báo "Một dân tộc" của Hàn Quốc bình luận rằng cuộc gặp giữa Hội chữ thập đỏ hai miền lần này là dấu hiện thể hiện rõ ràng sự thay đổi lập trường của Triều Tiên với quan hệ liên Triều. Miền Bắc đã chấp nhận đề xuất của Seolu đàm phán trong bối cảnh cuộc tập trận Hàn-Mỹ mang tên "Người bảo vệ Ulchi" đang diễn ra. Điều này nằm ngoài suy đoán của nhiều nhà phân tích bởi Triều Tiên đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận này, coi đây là cuộc tập dượt cho một cuộc xâm lược miền Bắc.

Nhiều nhà phân tích của Hàn Quốc từng nhận định rằng Triều Tiên sẽ chỉ chấp nhận đàm phán sau khi cuộc tập trận kết thúc. Tuy nhiên, việc đàm phán đã diễn ra và đạt kết quả cho thấy một cách tiếp cận chủ động của Triều Tiên trong các vấn đề vốn bị coi là rào cản đối với tiến trình đối thoại liên Triều./.
Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục