Hai miền Triều Tiên nối lại đoàn tụ vào tháng 10

Hai miền Triều Tiên sẽ chọn ra 100 người ở mỗi bên vào danh sách đoàn tụ với thân nhân, nhân lễ truyền thống Chuseok trong tháng 10 tới.
Ngày 26/8, hai miền Triều Tiên đã đạt được nhất trí trên nguyên tắc về việc tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán vào dịp lễ truyền thống Chuseok trong tháng 10 tới.

Đây là kết quả đạt được tại cuộc gặp giữa các quan chức Hội Chữ thập Đỏ hai miền đang diễn ra tại khu thắng cảnh núi Geumgang của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Theo đó, hai bên nhất trí sẽ chọn ra 100 người ở mỗi bên để đưa vào danh sách được đoàn tụ với thân nhân.

Tuy nhiên, hiện hai bên chưa nhất trí được về thời điểm cụ thể cho các cuộc đoàn tụ này. Phía Hàn Quốc muốn tổ chức 2 đợt đoàn tụ cho công dân hai miền lần lượt vào các ngày 27-29/9 và 6-8/10. Trong khi đó, Triều Tiên muốn lùi thời điểm gặp gỡ sang ngày 3-5/10 và 6-8/10.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Trưởng đoàn Hàn Quốc Kim Young-cheol bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tổ chức thành công cuộc đoàn tụ cho thân nhân các gia đình bị ly tán, đồng thời mong muốn cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày của Hội Chữ thập Đỏ hai miền sẽ mang lại những kết quả đặc biệt.

Trưởng đoàn Triều Tiên Choe Song-Ik cũng hy vọng hai bên có thể nối lại các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán nhân lễ Chuseok, đáp ứng mong mỏi của những người đang phải sống xa tổ quốc.

Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Hội Chữ thập Đỏ hai miền trong gần 2 năm qua và được coi là dấu hiệu mới nhất đánh dấu sự tan băng trong quan hệ liên Triều. Trước đó, ngày 25/8, Triều Tiên đã nối lại đường dây nóng giữa hai Hội Chữ thập Đỏ sau hơn 9 tháng ngừng hoạt động.

Tiến trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán được thực hiện lần đầu tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều tháng 6/2000. Kể từ đó, hai bên đã tiến hành được 16 đợt đoàn tụ cho hơn 16.000 người và 7 đợt đoàn tụ qua cầu truyền hình cho hàng nghìn người khác. Các cuộc đoàn tụ mới đây nhất được tổ chức vào tháng 10/2007.

Theo thống kê, hiện có hàng chục nghìn gia đình ở hai miền đang bị chia cắt từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục