Hai miền Triều Tiên nối lại dự án về cung điện cổ ở Kaesong

Hai miền Triều Tiên đã nối lại dự án lịch sử chung về khai quật Cung điện Manwoldae thuộc triều đại Goryeo (918-1392) ở Kaesong.
Hai miền Triều Tiên nối lại dự án về cung điện cổ ở Kaesong ảnh 1Cung điện Manwoldae. (Nguồn: flickr.com)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, ngày 22/7, hai miền Triều Tiên đã nối lại dự án lịch sử chung bất chấp tình hình quân sự đang còn căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo bộ trên, một nhóm gồm 13 nhà sử học Hàn Quốc đã lên đường tới thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên như một phần của chương trình khai quật địa điểm Cung điện Manwoldae thuộc triều đại Goryeo (918-1392).

Theo chương trình này, tổng cộng sẽ có 45 nhà chuyên môn của Hàn Quốc dự kiến đến tìm hiểu và khai quật khu di chỉ ở Kaesong này cho đến ngày 16/8.

Hàn Quốc đã quyết định cung cấp 276 triệu Won (268.000 USD) hỗ trợ cho dự án phù hợp với những nỗ lực nhằm thúc đẩy các giao lưu văn hóa xã hội với Triều Tiên.

Dự án liên Triều này được bắt đầu vào năm 2007, nhưng đã bị đình chỉ không lâu sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il qua đời hồi cuối năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục