Hai miền Triều Tiên nối lại văn phòng tư vấn Kaesong

Ngày 4/9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã quyết định nối lại hoạt động của Văn phòng tư vấn chung tại khu công nghiệp Kaesong.
Ngày 4/9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã quyết định nối lại hoạt động của Văn phòng tư vấn chung tại khu công nghiệp Kaesong.

Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-Sung cho biết Văn phòng tư vấn chung sẽ bắt đầu hoạt động trở lại vào ngày 7/9 tới.

Hai bên đã trao đổi danh sách nhân viên làm việc tại văn phòng này, gồm tổng cộng 13 nhân viên Hàn Quốc và 6 nhân viên Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên cũng đã dỡ bỏ các hạn chế đi lại tại khu vực biên giới hai miền, cho phép người Hàn Quốc qua lại biên giới và khu công nghiệp Kaesong.

Tháng 12/2008, Bình Nhưỡng đã đơn phương đóng cửa Văn phòng tư vấn và trao đổi liên Triều ở Kaesong, áp đặt các quy định hạn chế nghiêm ngặt ở khu vực biên giới nhằm phản đối chính sách cứng rắn của Chính phủ của Tổng thống Lee Myung-bak đối với Bình Nhưỡng.

Hiện có khoảng 100 công ty Hàn Quốc hoạt động tại khu công nghiệp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục