Hai miền Triều Tiên sẽ thảo luận về vấn đề viện trợ

Bình Nhưỡng đã đồng ý gặp gỡ các tổ chức ở Hàn Quốc để bàn về cứu trợ sau những trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Triều Tiên.
Ngày 23/8, các quan chức Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã đồng ý gặp gỡ các tổ chức tư nhân ở Hàn Quốc để bàn về việc cứu trợ sau những trận lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Ủy ban Hòa giải Dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hồi tuần trước đã gửi một thông điệp tới các tổ chức phi chính phủ (NGO) ở Hàn Quốc, chấp nhận đề xuất thảo luận về vấn đề trên.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Hội đồng hợp tác các NGO với Triều Tiên (KNCC) của Hàn Quốc nói rằng, họ có kế hoạch tới thành phố biên giới Kaesong để tham dự cuộc họp trên vào ngày 24/8 tới. Tuy nhiên, bộ trên nói rằng họ đang cân nhắc liệu có cho phép thực hiện chuyến đi này hay không.

KCNN nhấn mạnh rằng, họ muốn đạt được một thỏa thuận càng sớm càng tốt, để có thể chuyển hàng viện trợ tới Triều Tiên trước kỳ nghỉ lễ Chuseok, diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 1/10.

Liên quan đến việc viện trợ cho Triều Tiên, ngày 21/8, Quỹ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp của Liên hợp quốc đã phân bổ khoảng 1,05 triệu USD để trợ giúp nước này.

[Triều Tiên thiếu thốn nước sạch trầm trọng sau lũ lụt]


Số tiền sẽ được chuyển cho Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc và UNICEF để giúp cung cấp viện trợ dinh dưỡng cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và cải thiện vấn đề vệ sinh nguồn nước.

Hồi đầu tháng, Triều Tiên cho biết, tổng cộng 169 người thiệt mạng và 400 người khác mất tích sau các trận mưa lũ xảy ra từ giữa tháng Sáu đến cuối tháng Bảy vừa qua. Lũ lụt cũng khiến 144 người bị thương và hàng trăm nghìn người khác mất nhà cửa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục