Hai miền Triều Tiên thảo luận vòng 2 về Kaesong

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/5 cho biết nước này và CHDCND Triều Tiên đang thảo luận việc tổ chức vòng đối thoại chính thức thứ hai về khu công nghiệp chung Kaesong trên lãnh thổ Triều Tiên.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/5 cho biết nước này và CHDCND Triều Tiên đang thảo luận việc tổ chức vòng đối thoại chính thức thứ hai về khu công nghiệp chung Kaesong trên lãnh thổ Triều Tiên.

Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo, hai bên đang tiến hành các cuộc tham vấn về các vấn đề liên quan và sẽ thông báo chính thức sau khi thống nhất được thời gian, địa điểm tổ chức đối thoại cũng như nội dung chi tiết của cuộc đối thoại.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin Seoul đã từ chối đề xuất hôm 4/5 của Bình Nhưỡng về việc tổ chức vòng đối thoại này vào ngày 6/5 với lý do cần có thêm thời gian chuẩn bị.

Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành đối thoại về khu công nghiệp Kaesong vào ngày 21/4, và đây cuộc gặp liên Triều đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền hồi tháng 2/2008.

Tại cuộc gặp, phía Triều Tiên đã yêu cầu các công ty Hàn Quốc tăng lương cho công nhân Triều Tiên và bắt đầu trả tiền thuê đất từ năm 2010, sớm bốn năm so với kế hoạch.

Quan hệ hai miền đã trở nên căng thẳng hơn sau khi Triều Tiên ngày 30/3 bắt giữ một công nhân Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp Kaesong với cáo buộc người này có hành vi bôi nhọ chế độ Triều Tiên.

Trong khi đó, cảnh sát Hàn Quốc hôm nay 7/5 đã tiến hành lục soát trụ sở của một nhóm được cho là "ủng hộ Bình Nhưỡng" tại Seoul, bắt giữ 5 người và tịch thu máy tính cùng các tài liệu, văn bản liên quan đến hoạt động của nhóm này.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đang điều tra cáo buộc những đối tượng này vi phạm luật an ninh quốc gia. Cảnh sát không nói cụ thể, nhưng Luật An ninh quốc gia của Hàn Quốc cấm công dân liên hệ với phía Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap cho rằng những người bị bắt giữ nói trên bị cáo buộc đã liên hệ trái phép với người Triều Tiên và tuyên truyền ủng hộ đường lối của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục