Hai miền Triều Tiên tiếp tục xúc tiến giao lưu thể thao

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 7/7 đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tiếp tục tổ chức giao lưu bóng bàn và bắn súng tại Hàn Quốc vào giữa tháng này.
Hai miền Triều Tiên tiếp tục xúc tiến giao lưu thể thao ảnh 1Hai miền Triều Tiên tiếp tục xúc tiến giao lưu thể thao. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 7/7 đưa tin Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí tiếp tục tổ chức giao lưu bóng bàn và bắn súng tại Hàn Quốc vào giữa tháng này.

Cụ thể, hai bên nhất trí Triều Tiên sẽ cử 25 vận động viên bóng bàn tham dự Giải bóng bàn Hàn Quốc mở rộng (Korea Open) diễn ra tại thành phố Daejeon từ ngày 17/7 tới. Ngoài ra, Triều Tiên sẽ cử 21 vận động viên tham dự Giải vô địch bắn súng thế giới (ISSF) diễn ra vào tháng 8 tới tại thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang. Các vận động viên miền Bắc sẽ tới miền Nam để tập huấn chung nhằm hợp nhất đội tuyển đua thuyền và đua canoing tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) ở Indonesia vào tháng 8 tới.

Hai miền Triều Tiên đã chính thức nối lại hoạt động giao lưu thể thao, tạo nền tảng cho hòa bình, từ Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 hồi tháng 2 năm nay.

[Hàn Quốc: Triều Tiên kêu gọi đẩy nhanh đàm phán liên Triều]

Hàn Quốc và Triều Tiên gần đây cũng đã nhất trí thành lập đội tuyển chung thi đấu 3 môn với 6 nội dung tại ASIAD 2018 ở Indonesia, theo đó hai bên sẽ lập đội tuyển chung thi đấu các môn bóng rổ, đua thuyền rồng và rowing. Cụ thể, 6 nội dung vận động viên hai nước sẽ sát cánh cùng nhau là bóng rổ nữ (5 người), đua thuyền rồng nam nữ, canoing, chèo thuyền 4 nam hạng nhẹ, chèo thuyền 8 nam hạng nhẹ và chèo thuyền đôi nữ hạng nhẹ.

Tại Olympic mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc diễn ra hồi tháng 2 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng đã thành lập đội tuyển khúc côn cầu nữ chung và đây là lần đầu tiên hai bên lập đội tuyển chung thi đấu tại Olympic. Tuy nhiên, hai miền Triều Tiên chưa từng thi đấu chung tại một kỳ Đại hội thể thao châu Á nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục