Hai nam sinh bị chết đuối ở Thác Liên Khương vì bất cẩn

Ngày 9/5, tại khu vực thác Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm hai nam sinh trung học cơ sở thiệt mạng

Khoảng 16 giờ ngày 9/5, tại khu vực thác Liên Khương (nằm ven quốc lộ 20), thuộc địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm hai nam sinh trung học cơ sở thiệt mạng do rơi xuống thác.

Hai nạn nhân đã được xác định là Nguyễn Văn Quang và Hà Lực Anh, học sinh lớp 8A9, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày nhà trường thông báo học sinh được nghỉ học để giáo viên chấm thi nên một nhóm khoảng 9 học sinh trường Lê Hồng Phong đã rủ nhau xuống khu vực thác Liên Khương để chơi. Trong khi vui đùa ở phía trên thác, bất ngờ Văn Quang và Lực Anh bị rơi xuống thác sâu. Cả hai nhanh chóng bị cuốn vào vùng nước xoáy và thiệt mạng do đuối nước.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Đức Trọng cùng gia đình đã đến và tìm vớt được thi thể hai học sinh lên. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc thương tâm này.

Thác Liên Khương là dòng thác hùng vĩ có độ cao khoảng 50m. Vào thời điểm này, lượng nước ở khu vực thác lên rất nhanh do bắt đầu vào mùa mưa, khiến nơi đây trở nên khá nguy hiểm đối với người dân và du khách đến vui chơi, tham quan nếu không cẩn thận.

Vụ tai nạn tại thác Liên Khương cũng là sự cảnh báo đối với nhà trường và gia đình trong việc quan tâm, hướng dẫn và tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, an toàn khi vui chơi ở những khu vực sông, suối, hồ, thác cho con em, học sinh, nhất là khi đợt nghỉ Hè đang đến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục