Hai năm tù cho "ông bố hờ” bạo hành bé gái 4 tuổi

"Ông bố hờ” Bùi Văn Đạt đã phải lĩnh 2 năm tù giam vì cố ý gây thương thích cho cô con gái nuôi Nguyễn Hồng Anh, mới lên 4 tuổi.
Sáng 28/6, Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã tuyên án phạt 2 năm tù giam đối với "ông bố hờ” Bùi Văn Đạt, 25 tuổi, ở phường Thịnh Liệt về tội “cố ý gây thương tích.”

Mức án này thấp hơn mức đề nghị của Viện Kiểm sát đưa ra trước đó (từ 28-30 tháng tù giam).

Bản án nhận định bị cáo Bùi Văn Đạt đã có hành vi trái pháp luật, bạo hành với trẻ em, gây nguy hại cho cháu bé mới 4 tuổi. Song, xét thái độ thành khẩn khai nhận tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã cân nhắc tình tiết giảm nhẹ, tuyên phạt bị cáo mức án thấp hơn mức đề nghị của công tố viên tại phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Đạt bị đưa ra xét xử về hành vi bạo hành với cô con gái nuôi Nguyễn Hồng Anh mới 4 tuổi.

Tại tòa, Đạt khai y có quen biết với mẹ của cháu Hồng Anh.

Cuối năm 2009, khi người đàn bà này bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy, Đạt đã nhận lời nuôi giúp Hồng Anh. Sau đó, y “bắn tin” cho ông bà ngoại của Hồng Anh ở Phú Thọ để họ đón cô bé về nuôi nhưng không ai tới. Kể từ đó, y trở thành "bố hờ" của bé gái bốn tuổi này.

Đạt khai nhận đã dùng chổi, tay đánh vào mông, bóp cổ và cắn cháu bé. Đạt thừa nhận tất cả các thương tích trên người cháu Hồng Anh là do bị cáo gây nên.

Kết quả, hành vi nhẫn tâm của "ông bố hờ” khiến cháu Hồng Anh bị tổn hại sức khỏe hơn 15%.

Đạt luôn miệng cho rằng vì bức xúc bé Hồng Anh không ngoan ngoãn nên đã đánh đòn để dạy dỗ cháu./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục