Hai nạn nhân trong vụ nổ khí mê tan ở Hòa Bình tử vong

Đến nay, hai trong số năm nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ khí mê tan ở xóm Vọ, xã Cuối Hạ, Hòa Bình tử vong do vết thương quá nặng.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình, đến nay, hai trong số năm nạn nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ khí mê tan ở xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, đã tử vong do vết thương quá nặng.

Các nạn nhân đó là Bùi Văn Quỳnh, sinh năm 1986 và Bùi Văn Hoài, sinh năm 1993, cùng trú tại xóm Vọ.

Bùi Văn Hoài là người ít tuổi nhất trong số năm nạn nhân bị thương nặng. Hoài mồ côi bố từ nhỏ, nhà chỉ còn hai mẹ con nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Khi vụ nổ xảy ra, Hoài là người cuối cùng được đưa ra khỏi lò.

Hiện ba nạn nhân khác là: Bùi Văn Nguyên (sinh năm 1978), Bùi Văn Chỉnh (1987) và Bùi Văn Hưng (1977) vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Riêng nạn nhân Bùi Văn Phương (1992) đã bình phục và được xuất viện.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 29/10, tại hầm lò khai thác than số 3, vỉa số 8 của Công ty Khai thác khoáng sản Kim Bôi do ông Bùi Văn Hờm làm Giám đốc thuộc xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã xảy ra cháy nổ.

Lúc đó, dưới hầm lò có 6 công nhân đang làm việc. Hai công nhân đứng trên miệng lò đã lập tức kéo 6 người bị thương lên và đưa đi cấp cứu. Cả 6 công nhân bị thương đều là lao động hợp đồng thời vụ của Công ty, không có bảo hiểm, mức thu nhập 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục