Hai nghi can vụ Boston định đánh bom trong ngày 4/7

Nghi can vụ Boston định đánh bom trong ngày 4/7 tới

Trước khi chọn mục tiêu là giải marathon ở Boston, hai nghi can từng có ý định đánh bom liều chết trong Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tới.
Hai nghi can đánh bom giải marathon ở thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ, có ý định thực hiện các vụ đánh bom liều chết trong Ngày Quốc khánh Mỹ 4/7 tới.

Theo tờ Bưu điện Washington và Thời báo New York số ra ngày 2/5, trả lời câu hỏi của các điều tra viên, tên Dzhokhar Tsarnaev, nghi can sống sót duy nhất, đã khai nhận ban đầu, hắn và người anh trai Tamerlan Tsarnaev đã bị tiêu diệt của mình định tiến hành các vụ đánh bom liều chết trong Ngày Quốc khánh 4/7.

Tuy nhiên, chúng đã thay đổi kế hoạch và đẩy nhanh "tiến độ" với quyết định lựa chọn giải marathon ở Boston. Lý do của sự thay đổi này là chúng đã tự tạo được các quả bom nhanh hơn dự kiến. Dzhokhar Tsarnaev cho biết hai anh em chúng đã lái xe khắp thành phố Boston để tìm kiếm các mục tiêu khả thi trước khi lựa chọn giải chạy marathon nổi tiếng thế giới này.

Dzhokhar cũng cho biết thêm chúng đã xem các bài thuyết giáo của giáo sỹ người Mỹ Anwar al-Awlaki trên mạng Internet. Đây là một giáo sỹ có tư tưởng cực đoan đã thiệt mạng trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ năm 2011 sau khi trốn sang Yemen. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy anh em nhà Tsarnaev có liên lạc với nhân vật này.

[Bom được chế tạo ở căn hộ của nghi phạm Tamerlan]

Trước đó, Dzhokhar đã khai nhận sau khi đánh bom tại Boston, chúng định thực hiện tiếp các vụ đánh bom tại Quảng trường Thời đại ở thành phố New York.

Mỹ đã chính thức khởi tố Dzhokhar, 19 tuổi, về hai tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và cố tình phá hoạt tài sản bằng chất nổ chết người. Với hai tội danh này, đối tượng mang quốc tịch Mỹ đến từ nước Cộng hòa Tresnia thuộc Nga này có thể phải nhận mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Ngoài hai tội danh trên, khi đưa ra xét xử, tòa án có thể cáo buộc y thêm các tội danh khác.

Hiện các nhà điều tra Mỹ đang cố gắng làm rõ con đường đã biến anh em nhà Tsarnaev thành những kẻ cực đoan, liên quan tới chuyến đi của nghi can Tamerlan đã bị tiêu diệt đến Cộng hòa Daghestan hồi năm ngoái.

Theo các thông tin mới nhất, hai tên này đã chế tạo bom trong nhà của Tamơlan, nơi y từng sống với vợ và con gái. Các quả bom trong vụ tấn công ở Boston được kích nổ bằng một thiết bị điều khiển từ xa, loại điều khiển ở khoảng cách gần thường được sử dụng trong các xe ôtô đồ chơi trẻ em, và thành phần thuốc nổ sử dụng trong bom được mua từ một cửa hàng bán pháo hoa.

Hai anh em nhà Tsarnaev là người Tresnia nhập cư. Năm 2002, chúng theo gia đình chuyển sang Mỹ sinh sống và được nhập quốc tịch Mỹ ngày 11/9/2012. Trước khi thực hiện vụ đánh bom, hai nghi phạm từng bày tỏ quan điểm ủng hộ nhóm Hồi giáo Tresnia trên một số trang mạng xã hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục