Hai ngôi sao châu Á được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại bảng C

Với trình độ không quá chênh lệch giữa 4 đội bóng, khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao nhiều khả năng sẽ là yếu tố định đoạt 2 tấm vé đi tiếp ở bảng C.
Hai ngôi sao châu Á được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại bảng C ảnh 1Keisuke Honda vẫn chiếm vai trò quan trọng trong lối chơi của tuyển Nhật Bản. (Nguồn: Getty)

Dù không thu hút nhiều sự chú ý khi nhìn vào tên tuổi của 4 đội bóng, bảng C lại hứa hẹn đem đến cho người xem những cuộc so tài rực lửa khi cơ hội góp mặt tại vòng hai chia đều cho cả Nhật Bản, Cote d'Ivoire, Colombia và Hy Lạp.

Với trình độ được xem là không quá chênh lệch giữa 4 đội bóng, khoảnh khắc xuất thần của các ngôi sao nhiều khả năng sẽ là yếu tố định đoạt 2 tấm vé đi tiếp ở World Cup 2014.

Dưới đây là 5 cầu thủ được mong chờ nhất tại bảng C:

1. Keisuke Honda (câu lạc bộ AC Milan/Quốc tịch Nhật Bản)

Keisuke Honda sinh ngày 13/6/1986 và đã 56 lần khoác áo Nhật Bản. Anh là người hùng của Nhật Bản tại Nam Phi 4 năm trước với 2 bàn thắng giúp "Samurai Xanh" lọt vào vòng đấu loại trực tiếp và sẽ tiếp tục là niềm hy vọng của người dân "xứ sở mặt trời mọc" ở kỳ World Cup lần này trên đất Brazil.

Trải qua nửa mùa giải thất vọng với AC Milan sau khi rời CSKA Moscow hồi tháng 1, cầu thủ 27 tuổi này sẽ quyết tâm tìm lại phong độ đỉnh cao tại giải đấu cao quý nhất hành tinh. Mặc dù chủ yếu chơi lệch phải ở câu lạc bộ, Honda vẫn là "số 10" không thể thay thế ở đội tuyển quốc gia. Honda được đánh giá là một cầu thủ khá toàn diện với kỹ năng chuyền bóng sáng tạo-chính xác, dứt điểm tốt và đặc biệt rất đa năng vì có thể đảm nhiệm mọi vị trí ở hàng tiền vệ. Hy vọng với việc được trở lại vị trí tiền vệ công sở trường, Honda sẽ tỏa sáng trong sơ đồ thiên về tấn công của huấn luyện viên Alberto Zaccheroni.

2. Yaya Toure: (Manchester City/Cote d'Ivoire)

Yaya Toure sinh ngày 13/5/1983 và có 94 lần khoác áo Côte d'Ivoire. Sẽ không quá lời khi nói rằng cơ hội đi tiếp của Cote d'Ivoire tại Brazil lần này phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của Yaya Toure, cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi trong 3 năm liên tiếp. Tiền vệ 31 tuổi này là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho "Những chú voi" sau Salomon Kalou tại vòng sơ loại World Cup. Ở Premier League, anh là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự với 20 bàn thắng giúp Manchester City giành lại ngôi vương từ tay đội bóng cùng thành phố.

Sở hữu thể hình của một người khổng lồ, những pha bứt tốc "khủng bố" từ tuyến dưới và khả năng sút xa đáng sợ, Toure sẽ là cơn đau đầu cho những đối thủ muốn ngăn chặn anh - linh hồn của Cote d'Ivoire. Khi thế hệ vàng của bóng đá Cote d'Ivoire đang bước vào sườn dốc của sự nghiệp, Brazil sẽ là cơ hội cuối cùng để Yaya Toure để lại dấu ấn ở đấu trường quốc tế. Nếu tiền vệ này tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng như trong màu áo Citizens mùa giải vừa qua, Cote d'Ivoire sẽ không ngán đối thủ nào.

Hai ngôi sao châu Á được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại bảng C ảnh 2Yaya Toure và các đồng đội hứa hẹn sẽ gây nhiều bất ngờ. (Nguồn: Getty)


3. James Rodriguez: (AS Monaco/Colombia)

James Rodriguez, tên đầy đủ James David Rodriguez Rubio, sinh ngày 12/7/1991 và đã có 22 lần khoác áo Colombia. "Mãnh Hổ" Radamel Falcao vắng mặt do chấn thương, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào "phù thủy" tuyến giữa James Rodriguez với trọng trách đưa đội bóng Nam Mỹ Colombia vượt qua những thử thách cam go tại xứ sở Samba.

Mùa giải đầu tiên với AS Monaco là một kỷ niệm đẹp đối với cá nhân Rodriguez. Cựu tiền vệ FC Porto này có được 9 bàn thắng và 12 pha kiến tạo để giúp đội bóng Pháp giành ngôi á quân, đồng thời ghi tên mình vào đội hình xuất sắc nhất mùa giải của Ligue 1. Không phải ngẫu nhiên khi người ta gọi cầu thủ chạy cánh này là "Cristiano Ronaldo của Colombia", bởi chàng trai này là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay nhờ kỹ thuật cá nhân hoàn hảo, nhãn quan chiến thuật tốt và những pha đi bóng ngoạn mục.

Biệt danh "'El Nuevo Pibe" (Cậu bé mới) của James Rodriguez bắt nguồn từ "El Pibe" (Cậu bé) Carlos Valderrama, dù cầu thủ 23 tuổi không có mái tóc xù ấn tượng như huyền thoại của Colombia và lối chơi cũng hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, khả năng đọc tình huống và lối chơi trực diện của Rodriguez rất có thể sẽ giúp Colombia lọt vào vòng 2 tại World Cup lần này, giống như tiền bối của anh đã làm được vào năm 1990.


4. Kostas Mitroglou (Fulham/Hy Lạp)

Kostas Mitroglou, tên đầy đủ Konstantinos Kostas Mitroglou, sinh ngày 12/3/1988 và đã có 32 lần khoác áo Hy Lạp. Đội bóng tới từ "xứ sở các vị thần" lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng chung kết World Cup nhờ vào hỏa lực từ đôi chân của Kostas Mitroglou, người đã ghi 3 bàn thắng trong 2 lượt trận tranh vé vớt với Romania. Tuy nhiên, trận play-off này cũng là lần cuối cùng người ta thấy "Mitrogoal" tỏa sáng trong mùa giải vừa qua.

Chuyển từ Olympiacos sang Fulham là một bước đi sai lầm của tiền đạo số 1 Hy Lạp, người được mệnh danh là "Charisteas mới". Đội bóng thành London phải xuống hạng khi xếp áp chót bảng với thành tích không thể tồi tệ hơn, còn bản thân Mitroglou chỉ một lần ra sân ở đội hình xuất phát do những chấn thương đầu gối dai dẳng. Tuy nhiên, bỏ lại sau lưng một mùa giải nhạt nhòa pử cấp câu lạc bộ, trở lại với những đồng đội ở đội tuyển quốc gia, cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Hy Lạp vẫn là mũi nhọn đáng sợ trên hàng công nghèo nàn của "Tàu cướp biển" với khả năng không chiến và dứt điểm tốt bằng cả hai chân.


5. Eiji Kawashima (Standard Liege/Nhật Bản)

Eiji Kawashima sinh ngày 20/3/1983 và có 56 lần khoác áo Nhật Bản. Hiếm khi nào một người giữ đền được đưa vào danh sách những cầu thủ đáng xem, song Eiji Kawashima hoàn toàn có tiềm năng trở thành ngôi sao tại World Cup lần này.

Kawashima là một trong hai thủ môn hiếm hoi của Nhật Bản từng thi đấu ở châu Âu. Mặc dù giải Hạng nhất Bỉ không có mấy tiếng tăm, màn trình diễn của Kawashima ở câu lạc bộ Standard Liege vẫn khiến người ta phải để mắt tới. Khi còn thi đấu cho Lierse, thủ thành 31 tuổi này từng hai lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng.

Chỉ để lọt lưới 2 lần ở World Cup 2010, Eiji Kawashima rất có thể sẽ là điểm khác biệt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt tại bảng C./.

Hai ngôi sao châu Á được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại bảng C ảnh 3
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục