Hai nhà báo người Pháp bị bắt cóc tại Somalia

Ngày 14/7, các tay súng đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia và bắt cóc hai nhà báo người Pháp.
Ngày 14/7, các tay súng đã tấn công một khách sạn ở thủ đô Mogadishu của Somalia và bắt cóc hai nhà báo người Pháp.
 
Theo nhân chứng và người quản lí khách sạn, khoảng 10 tay súng đi trên một chiếc xe quân sự dừng trước khách sạn Sahafi ở thủ đô Mogadishu, tấn công nhân viên bảo vệ khách sạn, rồi xông vào buồng bắt hai người nước ngoài, đẩy họ lên ôtô của chúng rồi chở đi.
 
Danh tính của hai người này chưa được khẳng định, tuy nhiên người quản lý khách sạn cho biết họ là các nhà báo người Pháp.
 
Somalia bị coi là một trong những địa điểm nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo trong nước cũng như nước ngoài.
 
Từ đầu năm đến nay có 6 nhà báo Somalia đã bị sát hại, trong khi bọn bắt cóc đang giam giữ một nhà báo người Canada và một nhà báo người Australia từ tháng 8 năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục