Hai nhà đồng sáng lập Instagram tuyên bố rời công ty

Ngày 24/9, hai nhà đồng sáng lập của Instagram đã lần lượt tuyên bố từ chức Giám đốc điều hành và Giám đốc công nghệ và dự kiến rời công ty trong những tuần tới.
Hai nhà đồng sáng lập Instagram tuyên bố rời công ty ảnh 1Hai nhà đồng sáng lập Mike Krieger (trái) và Kevin Systrom. (Nguồn: Getty Images)

Instagram, ngày 24/9 cho biết hai đồng sáng lập Kevin Systrom và Mike Krieger đã từ chức giám đốc điều hành và giám đốc kỹ thuật của ứng dụng dịch vụ chia sẻ ảnh thuộc sở hữu của Facebook như không nói rõ lý do từ chức.

Tuyên bố từ chức của Kevin Systrom và Mike Krieger diễn ra chỉ vài tháng sau khiJan Koum, đồng sáng lập ứng dụng nhắn tin WhatsApp của Facebook, rời khỏi mạng xã hội này.

Trên blog, Systrom cho biết anh và Krieger đã lên kế hoạch dành thời gian và khám phá, tái tạo sức sáng tạo.

Theo Bloomberg, gẫn đây Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg đã liên tục có những chỉ đạo không được lòng bộ đôi Systrom và Mike Krieger.

Tuy nhiên. trong một tuyên bố, Zuckerberg mô tả cả hai nhà đồng sáng lập Instagram là những nhà lãnh đạo xuất sắc.

Systrom và Krieger gặp nhau ở Đại học Stanford và làm việc độc lập tại Thung lũng Silicon trước khi thành lập Instagram vào năm 2010.

Facebook đã mua Instagram vào năm 2012 với giá 1 tỷ USD. Ứng dụng chia sẻ ảnh này có hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng và đã phát triển bằng cách thêm các tính năng như nhắn tin và video ngắn. Vào năm 2016, ứng dụng này đã thêm khả năng đăng các trình chiếu biến mất sau 24 giờ, bắt chước tính năng "câu chuyện" của Snapchat.

EMarketer dự báo doanh thu toàn cầu của ứng dụng ảnh trong năm nay có thể vượt quá 8 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục