Hai nhà du hành vũ trụ đi bộ 7 giờ rưỡi trong không gian

Hãng tin TASS của Nga ngày 18/8 cho biết hai nhà du hành vũ trụ Nga đã quay trở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau 7 giờ rưỡi đi bộ ra ngoài không gian.
Hai nhà du hành vũ trụ đi bộ 7 giờ rưỡi trong không gian ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nasa.gov)

Hãng tin TASS của Nga ngày 18/8 cho biết hai nhà du hành vũ trụ Nga đã quay trở lại Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) sau 7 giờ rưỡi đi bộ ra ngoài không gian.

Hai nhà du hành vũ trụ Fyodor Yurchikhin​ và Sergei Ryazansky​ đã hoàn tất cuộc đi bộ ra ngoài không gian và trở về trạm vũ trụ.

Quãng thời gian làm nhiệm vụ theo kế hoạch là hơn 6 giờ, song do các nhà du hành không kịp hoàn thành đúng hạn nên thời gian đi bộ đã kéo dài hơn dự kiến.

[Một chú chuột sinh ra từ tinh trùng được bảo quản trong không gian]

  

Chuyến đi bộ ra ngoài không gian tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 2/2018 với nhiệm vụ cài đặt thiết bị để truyền lại dữ liệu về Trái Đất thông qua hệ thống vệ tinh Luch.

Hệ thống vệ tinh Luch nằm trong loạt vệ tinh địa tĩnh của Nga dùng để truyền tải hình ảnh, thông tin liên lạc và số liệu đo đạc từ ISS và các tàu vũ trụ khác trên quỹ đạo về Trái Đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục