Hai nhà khoa học gốc Nga đoạt giải Nobel Vật lý

Andre Geim và Konstantin Novoselov, cùng sinh tại Nga, đoạt giải Nobel Vật lý với nghiên cứu về chất graphen - một dạng cácbon.
Ủy ban giải Nobel ngày 5/10 thông báo hai nhà khoa học cùng sinh ở Nga là Andre Geim và Konstantin Novoselov đồng sở hữu giải Nobel Vật lý 2010.

Các chủ nhân Nobel Vật lý 2010 được vinh danh vì đã chứng minh được rằng graphen, một dạng cácbon, là chất mỏng và khỏe nhất được tìm thấy từ trước đến nay. Phát hiện này có thể giúp tạo ra vật liệu mới, từ đó tạo bước đột phá trong ngành công nghiệp điện tử.

Ông Geim 51 tuổi, là công dân Hà Lan. Ông Novoselov 36 tuổi, mang hai quốc tịch Anh và Nga. Cả hai đều học tập và khởi nghiệp trong lĩnh vực vật lý ở Nga, nhưng hiện làm việc tại trường Đại học Manchester của Anh.

Giá trị vật chất dành cho Nobel Vật lý 2010 là 10 triệu Krona (khoảng 1,4 triệu USD). Đây là giải Nobel thứ hai được công bố trong mùa giải năm nay, sau Nobel Y học được trao cho Nhà y sinh học người Anh Robert Edward./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục