Hai nhân viên cứu trợ bị bắt cóc tại Somalia

Ngày 19/4, tổ chức "Bác sỹ không biên giới" (MSF) cho biết hai nhân viên của họ đã bị mất tích tại Somalia, thông báo trên được đưa ra sau một nguồn tin địa phương cho biết các tay súng ở miền Nam Somalia đã bắt cóc hai nhân viên cứu trợ nước ngoài.

Ngày 19/4, tổ chức "Bác sỹ không biên giới" (MSF) cho biết hai nhân viên của họ đã bị mất tích tại Somalia, thông báo trên được đưa ra sau một nguồn tin địa phương cho biết các tay súng ở miền Nam Somalia đã bắt cóc hai nhân viên cứu trợ nước ngoài.

Người phát ngôn MSF cho biết đã mất liên lạc với một nhân viên người Hà Lan và một nhân viên người Bỉ ngày 19/4, song không xác nhận họ đã bị bắt cóc và cũng không đưa ra thêm bất cứ thông tin nào, kể cả danh tính của hai người này.

Trong khi đó, một nhân viên cứu trợ địa phương cho biết các tay súng đã chặn xe chở hai nhân viên trên đang trên đường tới thị trấn Hudur, thủ phủ khu vực Bakool, tước vũ khí của những người bảo vệ họ và bắt họ đưa đi.

Được biết, khu vực xảy ra vụ việc nằm dưới sự kiểm soát của một tổ chức Hồi giáo cực đoan mang tên Al-Shabaab, một trong những tổ chức nổi loạn chính tại Somalia. Hiện nhiều nhân viên cứu trợ nước ngoài và nhà báo đang bị các tay súng nổi loạn ở Somalia giam giữ để đòi tiền chuộc.

Từ tháng 8/2008 đến nay, đã có 4 nhân viên của Chương trình Lương thực Liên hợp quốc (WFP) bị sát hại tại Somalia. Tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc đã gây khó khăn rất lớn cho hoạt động phân phối hàng cứu trợ tới những người dân Somalia đang chịu cảnh nội chiến và đói khát triền miên./.
 
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục