Hai nhóm tàu chiến của Nga đến Địa Trung Hải

Hai nhóm tàu chiến của Nga di chuyển đến Địa Trung Hải

Hạm đội phương Bắc của Nga thông báo hai nhóm tàu chiến của hạm đội đã di chuyển vào Eo biển Gibraltar và hướng đến Địa Trung Hải.

Hạm đội phương Bắc của Nga ngày 15/1 thông báo 2 nhóm tàu chiến của hạm đội đã di chuyển vào Eo biển Gibraltar và hướng đến Địa Trung Hải.

Hãng Interfax dẫn lời phát ngôn viên hạm đội trên Vadim Serga nêu rõ nhóm thứ nhất bao gồm tàu sân bay duy nhất của Nga Đô đốc Kuznetsov và tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Levchenko.

Nhóm thứ 2 bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn Olenegorsky Gornyak và một số tàu hỗ trợ.

Những tàu này, khởi hành từ ngày 17/12/2013 trong hành trình dài 5.600km, sẽ được triển khai ở khu vực Tây Địa Trung Hải để tiến hành các cuộc diễn tập.

Trong những tháng gần đây, Nga đã liên tục tăng cường sự hiện diện ở Địa Trung Hải. Tháng 11 năm ngoái, tuần dương hạm trang bị tên lửa Varyag thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã lần đầu tiên cập cảng Alexandria của Ai Cập trong hơn 20 năm.

Bên cạnh đó, các tàu chiến của Nga, kể cả tuần dương hạm hạng nặng trang bị tên lửa Peter Đại đế, đang tích cực tham gia công tác chuyển vũ khí hóa học khỏi Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục