Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở Vĩnh Phúc, 1 người bị chém lìa đầu

Sau cuộc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, nam thanh niên tên Toàn đã tử vong với phần thi thể bị chém lìa đầu.
(Ảnh chỉ mang tính minh họa) 

Đêm 3/7, xác nhận với phóng viên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 3/7, tại khu phố 1 thị trấn Hương Canh đã xảy ra một vụ hỗn chiến. Hậu quả là 1 nam thanh niên bị chém chết tại chỗ. Các đối tượng liên quan đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc).

Những hình ảnh về hiện trường vụ hỗn chiến nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Trong đó đáng chú ý là hình ảnh về thi thể nạn nhân với phần đầu lìa ra khỏi thân nằm trên mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường.

Sau sự việc, nhiều dư luận cho rằng nguyên nhân vụ hỗn chiến cũng như cái chết của Toàn là do nợ nần. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng và xác minh từ cơ quan công an.

Được biết, công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đang tích cực truy bắt, triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục