Hai núi lửa tại Indonesia tiếp tục hoạt động trở lại

Từ chiều 30/11, hoạt động núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java và núi nửa Bromo ở tỉnh Đông Java của Indonesia lại phun khói bụi nóng.
Sau một vài ngày có dấu hiệu dịu bớt, từ chiều 30/11, núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java của Indonesia lại phun khói bụi nóng về hướng Đông, tới vùng sông Woro, thuộc huyện Klaten.

Đây là đợt phun khói bụi nóng nhất của Merapi kể từ sau đợt phun trào dữ dội đêm 5/11 làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương vì bỏng.

Cùng ngày, những trận mưa lớn cuốn theo lớp tro bụi và dung nham trên sườn núi Merapi đổ xuống sông Code, Yogyakarta gây ngập lụt nghiêm trọng và nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hơn 400 người dân đã phải rời bỏ nơi cư trú đi lánh nạn.

Trong khi đó, từ đêm 30/11, hoạt động của núi lửa Bromo thuộc tỉnh Đông Java, cách Merapi 275km về phía Đông, tuy đã có dấu hiệu dịu bớt song vẫn phun khói bụi cao từ 200-300m.

Theo Cơ quan phòng chống thiên tai Indonesia, thiệt hại vật chất tại bốn huyện Sleman, Boyolali, Klaten và Magelang quanh núi lửa Merapi là rất lớn, toàn bộ kinh tế của các địa phương này bị coi là tê liệt và phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục, trong đó nông nghiệp, ngư nghiệp và du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục