Hai "ông lớn" ngành dầu khí vẫn đứng vững dù giá dầu giảm

Hai hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới là Exxon Mobil Corp và Royal Dutch Shell có thể ứng phó với tình trạng giá dầu rẻ tốt hơn các đối thủ do đã gần hoàn tất các dự án đầu tư lớn.
Hai "ông lớn" ngành dầu khí vẫn đứng vững dù giá dầu giảm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thetimes.co.uk)

Hai hãng dầu mỏ lớn nhất thế giới là Exxon Mobil Corp và Royal Dutch Shell có thể ứng phó với tình trạng giá dầu rẻ tốt hơn các đối thủ do đã gần hoàn tất các dự án đầu tư lớn trong khi những doanh nghiệp khác vẫn phải tiếp tục duy trì kế hoạch đầu tư.

Hầu hết công ty dầu mỏ lớn thông báo cắt giảm từ 10-15% ngân sách 2015 so với năm 2014.

Giá dầu giảm gần 50% kể từ tháng 6/2014 có thể đẩy tất cả doanh nghiệp dầu mỏ niêm yết vào tình trạng khan hiếm tiền mặt trong năm 2015, và dẫn tới tình trạng cắt giảm chi phí hoạt động trong toàn ngành.

Tuy vậy, điều này còn phụ thuộc liệu các công ty này có đang trong chu kỳ đầu tư hay không, một số doanh nghiệp đang tìm kiếm cắt giảm chi phí dễ dàng hơn các công ty khác.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's cho biết cả hai “ông lớn” trong ngành dầu khí là Exxon và Shell đã bước vào giai đoạn đầu tư thấp hơn với các dự án lớn đã hoàn tất và sẽ đi vào hoạt động trong hai năm tới.

Exxon bắt đầu thực hiện tám dự án sản xuất dầu khí lớn trong năm 2014 từ Papua New Guinea đến vùng Vịnh Mexico và Abu Dhabi.

Shell bắt đầu thực hiện bốn dự án lớn trong năm 2014 tại các mỏ dầu Cardamom và Mars B ở Vịnh Mexico cũng như các mỏ dầu ở Nigeria và Malaysia.

Trong khi đó, Exxon, công ty dầu mỏ niêm yết lớn nhất thế giới, có thể giảm chi tiêu vào các dự án trong năm 2015 bớt 11% xuống còn khoảng 34 tỷ USD mà không ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục