Hai ông Trump-Biden: Những điểm tương phản và tương đồng

Ông Donald Trump đã phạm sai lầm này ở một mức độ nào đó và ông Joe Biden, với ấn tượng ban đầu cho đến nay, dường như cũng không tốt đẹp hơn gì so với ông Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng eurasiareview.com đưa tin, khi “kỷ nguyên” ông Donald Trump làm Tổng thống Mỹ đang đi đến hồi kết, điều cần thiết hiện nay là những người chỉ trích ông Trump - một bộ phận truyền thông Mỹ thành kiến với ông Trump và các thành viên của đảng Dân chủ đối lập - nên nhìn nhận lại Tổng thống Trump và chính quyền của ông một cách công bằng.

Trong 4 năm qua, hoặc 5 năm qua kể từ khi ông Donald Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, những người chỉ trích ông và một bộ phận truyền thông vẫn luôn bêu rếu ông Trump bằng những hình ảnh châm biếm khó chịu và cường điệu những câu chuyện chống lại ông Trump.

Đương nhiên, ông Trump đã trả đũa với mức độ tương xứng, và khi ông Trump làm điều này, nền chính trị Mỹ trở nên bị “ô nhiễm” ở một mức độ nào đó và danh tiếng của Mỹ với tư cách là một nước dân chủ văn minh đã mất đi trong con mắt của thế giới.

Một số người cảm thấy ông Trump lẽ ra nên phớt lờ những bêu rếu của những kẻ chỉ trích và một bộ phận truyền thông, thế nhưng ông Trump không phải là mẫu người dễ bỏ qua như vậy.

Ông Donald Trump sẽ làm gì tiếp theo?

Giờ đây, khi nhiệm kỳ tổng thống của ông sắp kết thúc, ông Trump sẽ giảm bớt hoạt động chính trị và tập trung hơn vào các hoạt động kinh doanh của mình, và có lẽ sẽ trở lại với chủ đề cũ của ông đó là biện minh cho việc trốn lậu thuế nhờ biết khai thác một cách khéo léo và thành thạo những lỗ hổng của luật pháp.

Khi nhìn nhận một cách vô tư về chính quyền của ông Trump, trong tương lai nhiều người sẽ có xu hướng cho rằng ông Trump đáng thương hơn là đáng trách.

Một bộ phận đáng kể công dân Mỹ có thể đi đến kết luận rằng khi chỉ trích ông Trump theo một cách thức mang tính chất có động cơ, những người chỉ trích và các đảng phái đối lập đã cố tình lờ đi những khía cạnh nổi bật của chính quyền Tổng thống Trump và ông đã không được đối xử công bằng.

[Bầu cử Tổng thống Mỹ: Chiến thắng khó đảo ngược của ông Joe Biden]

Thực tế là một lượng lớn công dân Mỹ đã nhận ra những mặt tốt đẹp của chính quyền Tổng thống Trump và đã bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử tổng thống công bằng vừa qua, mặc dù con số đó chưa đủ lớn để cho phép ông Trump thắng cử.

Trong khi thực tế là ông Trump đã làm hoen ố hình ảnh của mình bằng cách tạo ấn tượng rằng ông là một kẻ thất bại trơ tráo khi bày tỏ nghi ngờ về tiến trình bầu cử của nước Mỹ, nhưng chính quyền của ông nên được nhớ tới với “chính sách nước Mỹ trước tiên.”

Ông Trump đã có một số bước đi tích cực và táo bạo mà những người tiền nhiệm của ông như cựu Tổng thống Obama không dám làm.

Ông Trump ngăn chặn sự buông lỏng tất cả chính sách nhập cư của Mỹ, không khuyến khích đầu tư của Mỹ vào các khu vực khác trên thế giới nếu Mỹ phải chịu phần thiệt và dốc sức để làm thất bại ý đồ của Trung Quốc vươn lên giành vị thế siêu cường thế giới của nước Mỹ. Cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng nhằm vào Trung Quốc là một bước đi rất can đảm.

Nhiều người Mỹ hẳn đã nhận thấy sự xuất sắc trong lý lẽ của ông Trump khi ông ngừng cấp tiền cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do sự thiếu hiệu quả của tổ chức này, đồng thời nghi ngờ về những quyết định của Hội nghị Khí hậu Paris, một hội nghị hầu như đã bao biện cho các nước như Ấn Độ, Trung Quốc và các nước khác trong cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu, trong khi lại cáo buộc Mỹ một cách thái quá.

Những nỗ lực hòa bình thành công của ông Trump tại khu vực Trung Đông là tiến triển phi thường mà không một tổng thống tiền nhiệm nào có thể tuyên bố thực hiện được.

Liệu Joe Biden sẽ là một mục tiêu mới?

Xem ra những kẻ chỉ trích cố chấp và một bộ phận truyền thông tại Mỹ có thể “thất vọng” khi ông Trump sẽ không còn xuất hiện trên chính trường nữa. Họ cần tìm kiếm một mục tiêu mới để duy trì “nhuệ khí.” Hiện vẫn cần phải xem xét liệu ông Joe Biden sẽ là mục tiêu (hay nạn nhân) tiếp theo của họ hay không?

Hai ông Trump-Biden: Những điểm tương phản và tương đồng ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong lúc ông Biden phải đối mặt với nhiệm vụ đầy khó khăn và thách thức là giải thoát nước Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), nếu cuộc khủng hoảng này không sớm được giải quyết, ông Biden có thể bị chỉ trích với cùng một lý do ông đã từng dùng để chỉ trích ông Trump.

Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng hơn là về cáo buộc chống lại con trai của ông Joe Biden là Hunter khi ông này đang bị điều tra về thuế liên bang.

Ông Biden đã có bước đi sai lầm khi tuyên bố hoàn toàn tự tin vào sự trung thực của con trai mình. Bằng cách đưa ra một tuyên bố “tự đặt mình vào trung tâm như vậy,” ông Biden gần như đang biến cuộc điều tra chống lại con trai ông thành cuộc điều tra nhằm vào chính ông.

Mọi thứ lẽ ra đã có thể theo đúng trật tự nếu như ông Joe Biden nói rằng cuộc điều tra nên được tiến hành theo đúng trình tự của nó. Ông Biden lẽ ra nên kiềm chế bảo vệ con trai mình khi ông sắp trở thành tổng thống Mỹ và đáng lẽ ông nên để vấn đề này cho con trai mình tự giải quyết. Có lẽ, ông Biden đã tự cho phép mình bị “tình cảm của người cha” chế ngự.

Trong những hoàn cảnh như vậy, ấn tượng đầu tiên về Joe Biden là ông có thể sẽ chất vấn quyết định của các cơ quan điều tra, nếu như quyết định đó chống lại con trai ông. Những người chỉ trích thậm chí có thể đi đến mức độ tuyên bố rằng ông Biden sẽ lợi dụng cương vị tổng thống Mỹ của mình để gây ảnh hưởng đến quyết định của các nhà điều tra.

Một người trung thực cũng nên là một người biết quan tâm. Rõ ràng là ông Joe Biden vẫn còn nhiều điều phải học. Ông Biden đã tạo ra ấn tượng rằng ông đã không đặt vị trí tổng thống Mỹ lên trên các lợi ích của gia đình và tình yêu thương dành cho con trai mình.

Tại một vài nước dân chủ, người ta đã chứng kiến hình ảnh một vị tổng thống tồi tệ do bảo vệ các thành viên gia đình mình trước bất cứ vấn đề gì hay cho phép thái quá các thành viên gia đình mình can thiệp vào chính quyền.

Ông Donald Trump đã phạm sai lầm này ở một mức độ nào đó và ông Joe Biden, với ấn tượng ban đầu cho đến nay, dường như cũng không tốt đẹp hơn gì so với ông Trump./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục