Hai ôtô đầu kéo đâm nhau trong hầm Hải Vân gây ách tắc nghiêm trọng

Đến 17 giờ 30 phút ngày 4/12, lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiến hành huy động phương tiện để đưa 2 xe ôtô đầu kéo đâm nhau ra khỏi hầm để hầm Hải Vân.
Hai ôtô đầu kéo đâm nhau trong hầm Hải Vân gây ách tắc nghiêm trọng ảnh 1Cửa Hầm Hải Vân hướng từ thành phố Đà Nẵng đi Huế. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đến 17 giờ 30 phút ngày 4/12, lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiến hành huy động phương tiện để đưa 2 xe ôtô đầu kéo đâm nhau ra khỏi hầm để hầm Hải Vân sớm lưu thông bình thường trở lại.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 14 giờ 45 phút, tại km số 3+444 khu vực hầm đường bộ Hải Vân xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe đầu kéo biển kiểm soát 29R-008.75 và một xe đầu kéo chưa rõ biển kiểm soát.

[TP.HCM: Xe tải nổ lốp, tông sập hai căn nhà ven đường]

Vụ tai nạn không có thương vong về người, tuy nhiên 2 xe đầu kéo hư hỏng rất nặng, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Vụ tai nạn đã làm cho hầm Hải Vân bị ách tắc, các phương tiện bị tắc nghẽn hàng km trên quốc lộ. Rất nhiều phương tiện di chuyển qua đèo Hải Vân bằng tuyến đường bộ vượt đèo. Địa điểm xảy ra tai nạn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên-Huế nhưng cán bộ, chiến sỹ trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp (Công an thành phố Đà Nẵng) cũng đã đến hiện trường phối hợp phân luồng giao thông.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục