Hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chiến đấu ở Yemen

Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi cho biết một máy bay quân sự của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã rơi ở Yemen do "sự cố kỹ thuật."
Hai phi công thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chiến đấu ở Yemen ảnh 1Hiện trường một vụ oanh kích của liên quân quốc tế do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi xuống thủ đô Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/3, liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi cho biết một máy bay quân sự của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã rơi ở Yemen do "sự cố kỹ thuật."

Hãng thông tấn SPA của Saudi Arabia đưa tin hai phi công người UAE đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên.

Trước đó cùng ngày, UAE thông báo một máy bay chiến đấu của UAE đang tham gia trong một nhiệm vụ chiến đấu chống lại lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã mất tích.

Saudi Arabi và UAE, hai nước đóng vai trò chủ chốt trong liên quân các nước Arập, đã hứng chịu tổn thất nặng nề nhất trong số các nước đang tham chiến tại Yemen, với hàng chục binh sỹ bị thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục