Hải Phòng: Bất cẩn khi phá dỡ nhà, 2 công nhân tử vong

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/10, tại nhà số 35, tổ 3, xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xảy ra vụ sập nhà dân, làm hai người tử vong.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/10, tại nhà số 35, tổ 3, xóm Trung, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) xảy ra vụ sập nhà dân, làm hai người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Đoàn Văn Hải (sinh năm 1987) và Cao Đức Đông (sinh năm 1982), cùng trú tại thôn Ngọc Lễ, xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Theo Công an quận Ngô Quyền, lúc 8 giờ ngày 28/10, anh Hải và anh Đông được một chủ thầu xây dựng thuê đến phá dỡ ngôi nhà cấp 4 nói trên.

Sau khi phá xong phần mái, hai thanh niên đứng trên mái văng bằng bêtông trước hiên nhà để đập bức tường chắn mái.

Do bất cẩn, thiếu hiểu biết trong quá trình phá dỡ, cả mái văng đổ sập xuống đất, khiến Hải và Đông bị ngã xuống đất tử vong.

Đến 13 giờ cùng ngày, sau khi cơ quan điều tra hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho người thân, đưa về quê an táng.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, xác định chủ nhà và chủ thầu xây dựng đã thuê hai nạn nhân đến phá dỡ ngôi nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục