Hải Phòng bắt nhóm côn đồ gây án để “lấy sô”

Chiều 21/5, Phó trưởng Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết nhóm côn đồ chuyên dùng kiếm, mã tấu và súng tự tạo gây án để “lấy số” đã bị đội cảnh sát điều tra công an quận bắt giữ.

Chiều 21/5, Phó trưởng Công an quận Ngô Quyền, Hải Phòng cho biết nhóm côn đồ chuyên dùng kiếm, mã tấu và súng tự tạo gây án để “lấy số” đã bị đội cảnh sát điều tra công an quận bắt giữ.
 
Theo ông Đặng Chinh Thưởng, thời gian gần đây, nhóm côn đồ này liên tục gây ra các vụ hành hung, chém giết trên địa bàn thành phố, làm mất trật tự an ninh, gây xôn xao dư luận để gây dựng thanh thế của mình.
 
Đó là các tên Bùi Đức Bảo, sinh 1985, trú tại 34/73 Phương Lưu; Nguyễn Văn Thắng, 1988, trú tại 32 lô 1 Thái Phiên và Đinh Hữu Thắng, 1982, trú tại 26/73 Phương Lưu (quận Ngô Quyền).
 
Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Đinh Hữu Thắng, cơ quan công an đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 3 viên đạn. Tên cầm đầu là Bùi Đức Bảo đã mở một quán internet và tụ tập gần chục thanh niên luôn có dao, kiếm bên người.
 
Mới đây, ngày 15/5 tại đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, nhận lời thuê mướn của Phạm Ngọc Lâm (lái xe công ty taxi Minh Thành), chúng đã dùng dao, kiếm đánh đuổi anh Hoàng Trung Kiên, sinh năm 1967 khiến anh Kiên bị thương nặng.
 
Ngoài nhóm tội phạm trên, ngày 20/5, đội cảnh sát điều tra công an quận Ngô Quyền cũng bắt 4 tên cướp chuyên nghiệp gây ra 22 vụ cướp giật các tuyến phố của Hải Phòng./.
 
Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục