Hải Phòng bắt nhóm trộm cáp điện trên quốc lộ 5

Nhóm đối tượng trên liên tục trộm cáp điện đèn chiếu sáng và cáp điện đèn tín hiệu báo nguy hiểm giao thông đường bộ dọc quốc lộ 5.
Trong hai ngày 22 và 23/3, Công an huyện An Dương, Hải Phòng bắt khẩn cấp nhóm trộm cáp điện chiếu và cáp điện đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 5.

Nguyễn Đăng Chính, 27 tuổi, ở xã Đồng Gia, huyện Kim Thành, Hải Dương và Lê Đình Huấn, 38 tuổi ở xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, Hải Dương, liên tục tổ chức trộm cáp điện đèn chiếu sáng và cáp điện đèn tín hiệu báo nguy hiểm giao thông đường bộ dọc tuyến quốc lộ 5 trên địa bàn các xã Tân Tiến, Nam Sơn và Bắc Sơn thuộc huyện An Dương, bất chấp đường cáp đang có tải điện 220V.

Theo Công ty Điện chiếu sáng Hải Phòng cho biết, thiệt hại tuy không lớn (khoảng 30 triệu đồng) nhưng hậu quả của các vụ trộm cắp trên ảnh hưởng xấu tới an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Cả quãng quốc lộ 5, thuộc tuyến giao thông huyết mạch Hải Phòng-Hà Nội dài hàng chục kilomet qua ba xã, mỗi ngày có hàng chục nghìn lượt xe cơ giới các loại chạy qua. Khi bị mất ánh sáng ban đêm, đèn tín hiệu báo nguy hiểm giao thông không còn tác dụng nên có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 1 đến tháng 3/2010 đã gây ra 12 vụ chặt phá, trộm cắp cáp điện các loại trên tuyến quốc lộ 5.

Số dây điện trộm cắp được, chúng róc vỏ PVC, lấy lõi đồng bán cho các cơ sở thu gom phế liệu lấy tiền ăn chơi.

Hiện Công an huyện An Dương đang tạm giữ hai đối tượng và tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những tên còn lại./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục