Hải Phòng cấp bách chống ô nhiễm môi trường

Người dân Hải Phòng hy vọng sự ra đời Chi cục Bảo vệ môi trường sẽ là động thái ứng phó cấp bách vấn nạn ô nhiễm môi trường của thành phố.
Ngày 22/1, Chi cục Bảo vệ môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đã chính thức được công bố và đi vào hoạt động. Đây được xem là một động thái ứng phó cấp bách với tình trạng gây ô nhiễm môi trường của một số nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố và phù hợp với chủ đề hành động năm 2010 của thành phố là "Tăng cường bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội".

Người dân Hải Phòng vẫn còn bức xúc chỉ từ 27/10 đến 19/12/2009, bốn lần liên tiếp hơn 90 lượt thầy và trò của trường trung học cơ sở Quán Toan (quận Hồng Bàng) đã phải nhập viện vì hít phải khí xả độc hại của một số nhà máy sản xuất thép gần đó, mà đến nay chưa một cơ quan chức năng nào chính thức lên tiếng chỉ đối tượng sai phạm.

Mỗi lần học sinh nhập viện là mỗi lần các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát môi trường, y tế... lại vào cuộc. Song cũng từng ấy lần những thông tin về mức độ vi phạm của các cơ sở sản xuất đều được cơ quan chức năng này hoặc đùn đẩy trách nhiệm, hoặc cố tình lảng tránh, không công khai cho giới truyền thông biết.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã khẳng định kết quả đo khí thải dioxit lưu huỳnh (SO2) tại sân trường Quán Toan đều cao gấp 2-3 lần so với tiêu chuẩn cho phép, song không dễ xác định khói của nhà máy nào là thủ phạm, nên việc ra quyết định dừng hoạt động của các nhà máy này gặp khó khăn vì chưa đủ căn cứ về các số liệu đo đạc quan trắc.

Mới đây nhất, ngày 20/12/2009, sau khi sự cố lần thứ 4 và phải chịu sức ép của dư luận cũng như giới truyền thông, chính quyền địa phương mới đành ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của 7 nhà máy sản xuất thép ở khu vực này đến khi có kết quả quan trắc chính thức.

Tuy nhiên, đã gần 1 tháng trôi qua, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa hề cung cấp cho các cơ quan truyền thông biết thủ phạm chính xả khí thải độc hại khiến hơn 90 thầy trò trường Quán Toan phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp nôn nao, khó thở và ngất xỉu và khiến trường học này cũng phải 4 lần ra quyết định tạm đóng cửa.

Người dân Hải Phòng hy vọng, việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường không phải chỉ là một hình thức, mà phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước và hiệu quả của công tác bảo vệ môi trường, và cũng cần công khai những vụ vi phạm về môi trường cho người dân, cơ quan truyền thông biết cùng ngăn ngừa vấn nạn này, vừa góp phần bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường và góp phần để Hải Phòng phát triển bền vững theo đúng tinh thần chủ đề hành động năm 2010 của thành phố./.

Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục