Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng xây ngay dưới lưới điện

Do diện tích xưởng lớn, đám cháy đã lan khá rộng nên lực lượng chữa cháy chỉ tập trung khoanh vùng, chống cháy lan; đồng thời bơm nước để hạn chế và dần dập tắt ngọn lửa.
Hải Phòng: Cháy lớn thiêu rụi nhà xưởng xây ngay dưới lưới điện ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Tối 12/9, một đám cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng chứa giấy phế liệu ở chân cầu vượt số 10 đoạn Km 80+100 quốc lộ 5 (trên địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), thiêu rụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng.

Các lực lượng chữa cháy đang dồn sức khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, xưởng chứa giấy vật liệu trên đã xuất hiện cháy. Do xưởng chứa lượng lớn giấy vụn ép thành cục, khối lớn dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng cháy lan rộng.

[Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng cồn ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức]

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hải Phòng đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng hơn 10 xe chữa cháy tiếp cận khống chế đám cháy.

Do diện tích xưởng lớn, đám cháy đã lan khá rộng nên lực lượng chữa cháy chỉ tập trung khoanh vùng, chống cháy lan; đồng thời bơm nước để hạn chế và dần dập tắt ngọn lửa.

Đến 22h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, tránh cháy lan. Tuy nhiên, tại khu vực bên trong xưởng vẫn cháy lớn.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực xưởng bị cháy đã vi phạm nghiêm trọng hành lang lưới điện 35Kv.

Nhà xưởng trên được xây ngay dưới lưới điện. Đường điện chạy cắt ngang qua mái nhà xưởng. Đặc biệt, mái nhà xưởng chỉ cách đường điện khoảng 2m đến 3m.

Theo đó, tại Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện có quy định chiều rộng hành lang an toàn lưới điện 35Kv được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 1,5m đối với dây bọc và 3m đối với dây trần.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục