Từ 12-14/8, các loại xe ôtô con (dưới bảy chỗ ngồi) và xe tải có trọng tải khôngquá hai tấn (cả hàng và xe) được phép đi qua cầu Bính, Hải Phòng nhằm đánh giáthực trạng chịu tải của cầu sau sự cố cách đây gần một tháng.
Khi các xe ôtô tham gia giao thông trên cầu phải tuân thủ chạy với tốc độtối đa 30 km/giờ và giữ khoảng cách tối thiểu giữa hai xe là 8m.
Việc thử tải cho xe loại nhỏ trong nửa ngày đầu diễn ra suôn sẻ với sốlượng xe qua cầu khá đông, giảm bớt một phần áp lực quá tải phương tiện tham giagiao thông qua cầu Kiền trong những ngày gần đây.
Ông Đàm Xuân Lũy, Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Hải Phòng cho biết, kếtquả đo đạc các thông số kỹ thuật của chuyên gia Nhật Bản trong thời gian vừa quacho thấy tình trạng cầu Bính tương đối ổn định. Chính vì vậy, thành phố đưa mớira quyết định cho xe ôtô trọng tải nhỏ chạy thử qua cầu trong ba ngày liên tiếpđể quan trắc, đo đạc thêm các thông số về ứng suất, nội lực, sức nén, sức căngcủa cáp treo.
Sau ba ngày này, nếu kết quả đo các thông số kỹ thuật đảm bảo an toàn thìthành phố sẽ chính thức cho xe ôtô con (dưới bảy chỗ) và xe tải có trọng tảikhông quá hai tấn qua lại cầu Bính phục vụ an sinh, ông Lũy cho biết.
Trước đó, vào đêm 17/7, ba tàu biển có trọng tải lớn đang đóng mới, sửachữa tại Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng (thuộc Vinashin) bị trôi vàva đập đã gây hư hỏng cầu Bính.
Hải Phòng đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng công ty tư vấn thiếtkế giao thông vận tải (TEDI), chuyên gia Tập đoàn IHI cùng đơn vị tư vấn thiếtkế Chodai (Nhật Bản) khẩn trương đánh giá thiệt hại, lên phương án khắc phục sựcố./.
Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)