Hải Phòng công bố 2 tuyến và 6 địa điểm du lịch nổi bật

Tuyến thứ nhất là tuyến du khảo đồng quê bắt đầu từ Hải Phòng và đi qua các huyện Kiến An, An Lão, Tiên Lãng, kết thúc tại Vĩnh Bảo với đặc trưng là thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
Hải Phòng công bố 2 tuyến và 6 địa điểm du lịch nổi bật ảnh 1Một góc đảo chính Long Châu (Hải Phòng) nhìn ngọn hải đăng. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa công bố quyết định công nhận 2 tuyến và 6 điểm du lịch nổi bật.

Căn cứ vào quyết định này, các đơn vị liên quan của thành phố sẽ tập trung phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Tuyến thứ nhất là tuyến du khảo đồng quê bắt đầu từ Hải Phòng và đi qua các huyện Kiến An, An Lão, Tiên Lãng, kết thúc tại Vĩnh Bảo.

Đặc trưng của tuyến du lịch này là các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như đồi đền thờ Nữ tướng Lê Chân, đình Hàng Kênh, đồi Thiên Văn, Chùa Thắng Phúc được xây dựng từ thời nhà Lý, khu di quốc gia đặc biệt Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu du lịch suối khoáng nóng Tiên Lãng.

Tuyến du lịch Hải Phòng-Cát Bà là không gian du lịch lý tưởng giúp du khách trải nghiệm cuộc sống sôi động, đặc trưng của người dân sống trong nội thành Hải Phòng và không gian thoáng đãng, mát lành, rừng xen biển của quần đảo Cát Bà thuộc huyện đảo Cát Hải.

6 điểm du lịch của Hải Phòng gồm khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo; Khu di tích núi Voi, huyện An Lão; Điểm cao 177 huyện Cát Hải; Vịnh Lan Hạ, huyện Cát Hải; Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Tiên Lãng; Bãi tắm Cát Cò 1,2,3 huyện Cát Hải.

Hiện nay, hạ tầng giao thông phục vụ du khách đến Hải Phòng rất thuận lợi. Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi đã có nhiều chuyến bay thẳng tới các tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...

Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng rút ngắn thời gian di chuyển xuống hơn 1 giờ đồng hồ. Ngoài ra, dịch vụ xe khách chạy thẳng Hà Nội-Hải Phòng rất nhộn nhịp. Đường sắt cũng là lựa chọn khi khách du lịch đến với thành phố Cảng./

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục