Hải Phòng: Cứu nạn kịp thời 5 ngư dân đắm tàu trên biển

13 cán bộ, chiến sỹ đi trên tàu BP 02-06-02 do Thiếu tá Nguyễn Bá Ngọc trực tiếp chỉ huy đã tiếp cận và cứu toàn bộ 5 ngư dân bị nạn trên đường hành trình từ tỉnh Quảng Ninh về cảng Hải Phòng.
Hải Phòng: Cứu nạn kịp thời 5 ngư dân đắm tàu trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/9, Đồn Biên phòng Cát Bà, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã kịp thời cứu nạn 5 thuyền viên bị đắm tàu trên biển.

Theo đó, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 17/9, tại khu vực cách phao số 0 khoảng 2 hải lý về phía Đông Đông Bắc, tàu BN 0818 công suất 900cv, trọng tải 3.436 tấn do ông Nguyễn Văn Thản (sinh năm 1979, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) làm thuyền trưởng, đang trên đường hành trình từ Cửa Dứa, tỉnh Quảng Ninh về cảng Hải Phòng thì bị đắm.

Nhận được tin báo, đồn Biên phòng Cát Bà đã cử 13 cán bộ, chiến sỹ đi trên tàu BP 02-06-02 do Thiếu tá Nguyễn Bá Ngọc, Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy cứu nạn. Đến 13 giờ, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và cứu toàn bộ 5 ngư dân bị nạn. Đến 14 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được 5 ngư dân về Đồn Biên phòng Cát Bà an toàn.

Tại Đồn Biên phòng Cát Bà, 5 ngư dân bị nạn đã được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc y tế, hỗ trợ quần áo, lương thực. Hiện sức khỏe của 5 người bị nạn đã ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục