Hải Phòng: Giải cứu một cháu bé khỏi đám cháy khi ở nhà một mình

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã có mặt kịp thời để giải cứu và đưa được cháu Nguyễn Huy Anh ra khỏi đám cháy và đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 1/2, căn hộ tập thể địa chỉ số 14 tầng 2, cầu thang 3, khu 5 tầng Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng bất ngờ xảy ra cháy.

Rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng phó và giải cứu thành công cháu bé 5 tuổi đang ở trong nhà một mình.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Nguyễn Huy Anh, 5 tuổi, đến nhà bà ngoại là bà Nguyễn Thị Sửu, ở địa chỉ số 14 tầng 2, cầu thang 3, khu 5 tầng Tôn Đức Thắng, phường An Dương.

Sau đó, bà Sửu rời nhà đi mua bữa sáng cho cháu. Trong lúc bà Sửu không có nhà, cháu Anh ở nhà chơi một mình và xảy ra sự việc trên.

[Tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở quận Hoàng Mai]

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (Công an Hải Phòng); Đội Phòng cháy, chữa cháy của Công an quận Lê Chân nhanh chóng huy động, triển khai lực lượng cùng nhân dân đến chữa cháy.

Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã giải cứu và đưa được cháu Nguyễn Huy Anh ra khỏi đám cháy và đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Hiện nay, sức khỏe của cháu đã cơ bản ổn định. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy tại chỗ còn giải cứu an toàn một phụ nữ ở tầng 4 cùng khu nhà tập thể trên.

Lực lượng chức năng thành phố đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục