Hải Phòng: Học viên cai nghiện ma túy trốn trại tràn về thành phố

Ngày 14/9, hàng trăm học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục- Lao động Xã hội Hải Phòng đã tự ý trốn khỏi Trung tâm này và tràn về trung tâm thành phố.

Khoảng 16 giờ ngày 14/9, sau giờ lao động buổi chiều, hàng trăm học viên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội Hải Phòng (Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) đã không trở lại phòng ở và tự ý trốn khỏi Trung tâm này.

Số học viên này đã đi thành đoàn để chống lại sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an Hải Phòng đã điều động lực lượng để giữ đảm bảo an ninh trật tự các tuyến đường từ Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng vào khu vực nội đô.

Thông tin ban đầu từ Thành đoàn Hải Phòng (đơn vị chủ quản Trung tâm): Nguyên nhân học viên tự ý tràn ra ngoài là do từ khi Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy, khiến một số gia đình của học viên và học viên bức xúc.

Cụ thể, khẩu phần ăn của mỗi học viên trước đây là 450.000 đồng/tháng, nay chỉ còn 360.000 đồng/tháng (giảm 90.000 đồng/tháng); theo quy định đối với học viên sau cai nghiện bắt buộc phải tham gia lao động để góp phần vào việc nuôi sống bản thân nhưng nhiều học viên tại Trung tâm phản ứng, không muốn tham gia lao động.

Thêm nữa, trước đây thời gian học viên cai nghiện 24 tháng là hoàn thành xong cai, tuy nhiên theo quy định hiện tại, nếu học viên chưa hoàn thành việc cai nghiện tại Trung tâm phải tăng thời gian cai... dẫn đến một số gia đình của học viên và học viên phản ứng, chưa đồng thuận.

Trung tâm Giáo dục- Lao động xã hội Hải Phòng là một trung tâm mở. Học viên đã đăng ký vào cai nghiện tại trung tâm nếu không đồng thuận bất cứ điều gì đều hoàn toàn có thể trở về cai nghiện tại cộng đồng. Hiện tại, Trung tâm này đang quản lý, cai nghiện cho khoảng 1.100 học viên.

Đến 19 giờ cùng ngày, đã có một số học viên quay trở lại Trung tâm.

Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Hải Phòng đang phối hợp với các ngành liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ học viên tự ý bỏ trốn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục