Hải Phòng khởi tố kẻ bắn cảnh sát giao thông

Phạm Thành Công, trú tại quận Ngô Quyền, đã bị khởi tố vì dùng súng bắn cảnh sát giao thông sau khi cho xe chạy quá tốc độ quy định.
Ngày 31/8, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thành Công, sinh năm 1976, trú tại Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng với tội danh "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, sáng 29/8, Phạm Thành Công, kẻ từng có 3 tiền án, chở 6 tên khác (gồm 5 nam và 1 nữ) mang theo 4 khẩu súng cùng nhiều dao, mác trên chiếc xe ôtô Innova mang biển kiểm soát 16M-0455 từ Thái Bình về Hải Phòng.

Lúc 9 giờ 15 phút, khi qua thị trấn Vĩnh Bảo (Hải Phòng), lực lượng cảnh sát giao thông trạm Quán Trữ ra tín hiệu dừng xe kiểm tra do xe chạy quá tốc độ quy định. Công không chấp hành mà tăng tốc chạy thẳng. Xe ôtô của lực lượng cảnh sát giao thông đuổi kịp chặn đầu và ra tín hiệu dừng xe. Công cho xe lùi lại, lách vượt qua xe của cảnh sát giao thông bỏ chạy theo hướng Thái Bình-Quảng Ninh.

Đến đoạn đường gần cầu Vàng 2 (huyện An Lão), Công bảo đồng bọn dùng súng bắn về phía lực lượng cảnh sát giao thông đang truy đuổi.

Ít nhất 10 phát súng đã bắn về phía xe của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, nhưng may mắn là không có chiến sỹ cảnh sát giao thông nào bị thương.

Cuộc rượt đuổi kết thúc sau gần 2 giờ khi xe của nhóm côn đồ này rẽ vào đường liên xã thuộc địa phận xã Minh Tân (huyện Thủy Nguyên) và bị nổ lốp. Bọn chúng phải bỏ xe lại và tháo chạy.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an Hải Phòng đã bắt được Công và Bùi Thị Hoa (sinh năm 1992, trú tại Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng).

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gây án gồm 1 xe ôtô Innova, 3 súng bắn đạn hoa cải, đạn và một số tang vật phạm tội khác.

Công an Hải Phòng cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng đang bỏ trốn./.

Vũ Văn Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục