Hải Phòng làm đơn xin giảm án "treo" sân nhà

CLB Xi măng Hải Phòng cùng với công an thành phố đã thống nhất làm đơn gửi VFF xin xoá án "treo" trên sân nhà trong trận ngày 9/8.
Trước hạn chót của 7 ngày được phép kháng án theo Quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Xi măng Hải Phòng đã có đơn gửi Ban Tổ chức giải V-LEAGUE xin xoá án.

Câu lạc bộ Xi măng Hải Phòng cùng với công an thành phố thống nhất làm đơn gửi VFF xin xoá án "treo" trên sân nhà với cam kết sẽ bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau trận đấu.

Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã gửi công văn tới VFF xin giảm án cho các cổ động viên của Hải Phòng có mặt trong trận đấu tới. Thành phố cam kết sẽ tổ chức tốt trận đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, an ninh trật tự của trận đấu.

Hai lá đơn xin giảm án đã gửi tới VFF. Tuy nhiên, hiện chỉ còn thiếu một lá đơn của Hội cổ động viên Hải Phòng.

Chủ tịch Hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng, Nguyễn Mạnh Hiền không giấu nổi sự bức xúc: "Tôi cũng nhận được yêu cầu làm đơn xin xoá án "treo" trên sân Lạch Tray. Tôi thấy hành động của cổ động viên trên sân nhà chiều 26/7 là không thể chấp nhận được, bởi khi tôi kêu gọi họ không ném vật lạ xuống sân thì chính tôi cũng là nạn nhân bị ném. Họ làm như vậy là gây tổn hại bóng đá. Đó không phải là tình yêu đội bóng thành phố quê hương. Song, tôi vẫn hy vọng, một số cổ động viên quá khích phải suy nghĩ lại và có cách ứng xử văn hoá với bóng đá".

Thực tế cho thấy đây không phải là lần đầu, các cổ động viên quá khích Hải Phòng gây nên chuyện phức tạp, thiếu văn hoá trên sân bãi. Nhưng chưa bao giờ những người hâm mộ bóng đá ở đất Cảng lại chịu một án phạt nặng như vậy: Cấm các cổ động viên Hải Phòng vào sân nhà cổ vũ cho trận đấu giữa đội Xi măng Hải Phòng với đội Đồng Tâm Long An ở vòng 24 giải V-League ngày 9/8 tới.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trận đấu tại sân Lạch Tray giữa Xi măng Hải Phòng và đội  Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 26/7 vừa qua còn bị phạt 55 triệu đồng.

Nếu án kỷ luật trên được thực thi thì đây là hình thức kỷ luật cao nhất trong các giải bóng đá của VFF từ trước đến nay đối với cổ động viên Hải Phòng và cũng là lần đầu tiên được áp dụng trên các sân cỏ Việt Nam.

Bị "treo" sân, đội Xi măng Hải Phòng không những mất "trắng" nguồn thu lớn từ tiền bán vé cho người hâm mộ vào xem (1,5 tỷ đồng/ trận) mà còn không nhận được sự cổ vũ, ủng hộ của lực lượng cổ động viên vốn được coi là "cầu thủ số 12", tác nhân không nhỏ làm nên chiến thắng cho đội mỗi lần đấu trên sân nhà./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục