Hải Phòng: Làm rõ vụ cán bộ xã giả chữ ký lĩnh tiền của hộ chính sách

Người dân xã An Tiến bức xúc vì thông tin cán bộ Ban chính sách xã đã giả chữ ký của các hộ được hưởng tiền chính sách đối với người có công để lĩnh số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Hải Phòng: Làm rõ vụ cán bộ xã giả chữ ký lĩnh tiền của hộ chính sách ảnh 1Nhiều hộ trong xã An Tiến bức xúc vì bị cán bộ xã 'lĩnh tiền' chính sách. (Nguồn: Google Maps)

Ngày 29/10, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, cho biết Ủy ban nhân dân huyện đang khẩn trương chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã An Tiến làm rõ vụ việc cán bộ địa phương giả chữ ký lĩnh tiền chính sách đối với người có công.

Từ nhiều tháng nay, dư luận xã An Tiến đã bức xúc vì thông tin ông Phạm Văn Tân, cán bộ Ban chính sách xã trong vài năm qua đã giả chữ ký của các hộ được hưởng tiền chính sách đối với người có công để lĩnh số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Chị A., xã An Tiến, cho biết mẹ đẻ của chị là mẹ liệt sỹ, được hưởng phụ cấp và chế độ đối với người có công. Thế nhưng, hơn ba năm nay mẹ chị không được nhận phụ cấp và chế độ người có công theo quy định.

Gia đình chị đã trực tiếp đến hỏi Ủy ban nhân dân xã An Tiến và người trả lời là ông Tân, cán bộ Ban chính sách xã. Ông Tân khẳng định người nhà chị A. đã nhận rồi và cho xem chữ ký.

Tuy nhiên, khi gia đình hỏi lại người nhà (ký tên trong sổ nhận tiền) thì người này cho rằng đó là chữ ký giả.

Trước sự thật không thể chối cãi, ông Tân đã xin lỗi và gửi trả toàn bộ số tiền đã lĩnh cho gia đình chị A.

Hiện, có nhiều hộ trong xã An Tiến có chung bức xúc như gia đình chị A. vì bị cán bộ xã "lĩnh tiền" chính sách của gia đình mình với số tiền lên tới nhiều triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Đào Văn Đức, Bí thư Đảng ủy xã An Tiến, cho biết Ủy ban nhân dân xã đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Văn Tân và tổ chức kiểm tra, rà soát lại công tác nghiệp vụ của ông Tân. Phát hiện vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Ông Đào Văn Đức cũng cho biết dự kiến việc rà soát sẽ hoàn tất trong ba ngày nữa (dự kiến đến ngày 1/11/2019 sẽ có kết quả)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục