Hải Phòng mở rạp chiếu phim để... xem bóng đá

Do án "treo sân" của VFF với sân Lạch Tray, nên ở vòng 24 V.League, ba rạp chiếu phim của Hải Phòng sẽ mở cửa phục vụ người hâm mộ.
Do án "treo sân" của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với sân Lạch Tray, nên ở vòng 24 V.League ngày 9/8, ba rạp chiếu phim của thành phố Hải Phòng là rạp Công nhân, Lê Văn Tám và 1/5 sẽ được mở cửa bán vé phục vụ người hâm mộ xem bóng đá qua màn hình khổ lớn.

Án “treo” sân vận động Lạch Tray của Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khiến các cổ động viên Hải Phòng buộc phải xem đội nhà thi đấu qua... tivi trên kênh truyền hình VTV3 vào chiều 9/8. Ba rạp chiếu bóng lớn của thành phố là: Công nhân, Lê Văn Tám và 1/5 đã được mở cửa bán vé phục vụ người hâm mộ xem bóng đá qua màn hình khổ lớn. Giá vé vào rạp được bán chừng 20.000 đồng/vé.

Tuy nhiên, sức chứa của cả 3 rạp cộng lại cũng chỉ dừng lại chừng 1.000 chỗ trong khi đó nhu cầu thì lên tới cả vạn người. Chính vì vậy, các nhóm cổ động viên đã nhanh chóng lên các kế hoạch tụ tập ở các quán càphê, bia hơi...để xem đội nhà thi đấu qua tivi trên kênh truyền hình VTV3. Các lan can, mái sân thượng của các nhà cao tầng xung quanh sân Lạch Tray cũng sẽ là “điểm đến” của các cổ động viên chọn xem trận bóng vào chiều 9/8.

Ngoài ra, hội cổ động viên Hải Phòng (HPFC) còn dự tính kế hoạch sẽ tập trung đông ngoài cổng khán đài B với một dàn kèn, trống và loa bắt nhịp hô vang nhằm hy vọng dồn tiếng hò reo vào tới sân vận động để cổ vũ đội nhà.

Với lượng đông cổ động viên ở ngoài sân vận động thật khó quản lý nên lực lượng công an thành phố đang triển khai mọi biện pháp nhằm hạn chế các hành động quá khích, đảm bảo trật tự an ninh khu vực sân bãi trước, trong và sau trận đấu.

Dù không có khán giả Hải Phòng được vào sân cổ vũ đội nhà, Vòng đấu 24-Vleague giữa đội Ximăng Hải Phòng với đội Đồng tâm Long An ngày 9/8 vẫn thực sự đang là nỗi lo lắng của những người làm công tác quản lý trật tự, an ninh của trận đấu./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục