Hải Phòng: Một Bí thư Đảng ủy phường đi trốn nợ

Ông Bùi Ngọc Huấn, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Hải, quận Hải An, cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú do vay nợ không trả được.
Ông Bùi Ngọc Huấn, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Hải, quận Hải An (thành phố Hải Phòng) cùng vợ con đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú (tại phường Tràng Cát, quận Hải An). Công an địa phương này đã xác nhận ngày 18/4.

Trước đó, trong các ngày 20/3/2012 và 3/4/2012, ông Bùi Ngọc Huấn đã báo cáo với Thường trực Quận uỷ Hải An về việc cùng một số anh em góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và xây dựng cơ bản; hiện có một số khoản nợ của cá nhân chưa có khả năng thanh toán ngay được.

Đến ngày 4/4/2012 và 9/4/2012, ông Huấn có đơn xin nghỉ công tác gửi Thường trực Quận ủy (không gửi trực tiếp mà thông qua Thường trực Đảng uỷ phường Đằng Hải và qua người nhà gửi phường và quận). Sau khi gửi đơn xin nghỉ công tác, ông Huấn đã không đến cơ quan và không liên lạc, không có thông tin gì thêm.

Thông tin bước đầu, do khó khăn liên quan đến việc vay nợ, đến nay ông Huấn không đủ khả năng thanh toán, trước áp lực của chủ nợ, ông Huấn đã phải bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Theo quận Hải An, ông Bùi Ngọc Huấn mặc dù có đơn xin nghỉ công tác, song đã không thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, báo cáo không trung thực với tổ chức đảng có thẩm quyền, vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, tự ý bỏ nhiệm vụ.

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, Luật cán bộ, công chức, Thường trực Quận ủy Hải An đang chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật cách chức đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Đằng Hải và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy cách chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận và thực hiện quy trình buộc thôi việc đối với ông Bùi Ngọc Huấn; đồng thời giao cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ sai phạm của ông Huấn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục