Hải Phòng: Ôtô mất lái lao vào chợ “cóc,” 3 người thương vong

Chiều 7/2, tại khu vực ngã tư Hải Thanh, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (Hải Phòng) một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Chiều 7/2, tại khu vực ngã tư Hải Thanh, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh (Hải Phòng) một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ôtô hiệu Fotuner biển kiểm soát 15A-12401 do anh Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 1975 ở phường Hải Thành, quận Dương Kinh (Hải Phòng) điều khiển từ đường nhánh tổ 2 phường Hòa Nghĩa ra đường Hải Phong.

Khi đi qua cầu, chiếc xe tránh 1 người bán hàng đã mất lái, lao sang phía ven đường đối diện có một chợ "cóc," làm 3 người thương vong và ủi văng 2 xe máy, 3 xe đạp xuống mương nước cạnh đường.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1957, ở tổ 1 phường Hòa Nghĩa), bán thịt lợn ở rìa đường không tránh kịp, bị ôtô lao vào, tử vong tại chỗ. Hai người khác là chị Phạm Thị Thơm (sinh năm 1975) và cháu Nguyễn Minh Phương (sinh năm 2005, cùng ở phường Hòa Nghĩa) cũng bị ôtô lao vào, bị thương hiện đang điều trị tại Viện Y học Hải Quân (quận Dương Kinh).

Điều đáng nói là ngay tại khu vực vụ tai nạn có biển báo cấm họp chợ. Tuy nhiên, theo những người dân địa phương tại đây từ lâu đã hình thành một “chợ cóc” rất nguy hiểm.

Hiện các đơn vị chức năng đang phối hợp làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục