Hải Phòng: Phá chuyên án, bắt giữ gần 1,98kg ma túy đá

Kẻ cầm đầu trong đường dây tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái về Hải Phòng tiêu thụ đã bị bắt giữ.

Vào hồi 1 giờ ngày 7/3, Phòng PC47 Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị Phòng 5-Cục C47, Phòng phòng chống tội phạm ma túy-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đội Kiểm soát Hải quan-Cục Hải quan Hải Phòng đã phá thành công chuyên án mang tên 834P, bắt giữ đối tượng Trần Đắc Thư cùng tang vật 1,98kg ma túy đá, hai điện thoại di động, 3,5 triệu đồng và một số tang vật khác liên quan đến vụ án.

Thượng tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47 cho biết: Trần Đắc Thư, sinh năm 1966, ngụ tại 27/99 Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, là kẻ cầm đầu trong đường dây tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Phòng tiêu thụ. Trần Đắc Thư là đối tượng côn đồ, manh động, đã có tiền án 8 năm tù về tội ma túy.

Đây là đường dây tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn tồn tại trong thời gian dài, phức tạp, có nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Hiện, cơ quan công an tập trung điều tra mở rộng vụ án.

Ghi nhận và biểu dương chiến công xuất sắc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đã đến động viên và thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng tham gia phá án.

Chiều cùng ngày, ông Lê Khắc Nam cũng đã đến trao Bằng khen (theo Quyết định số 540/QĐ-CT) của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và thưởng nóng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Ban chuyên án 214G (vụ án chém trọng thương, cướp tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng) - Công an thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Như Vietnam+ đã đưa tin, vào hồi 5 giờ 50 ngày 24/2, tại ngõ 193 Hồ Sen xảy ra vụ án giết người cướp tài sản. Nạn nhân là Trung úy Vũ Thế Thắng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an thành phố Hải Phòng, đang trên đường đi làm đã bị một số đối tượng dùng rìu đập nhiều nhát vào đầu, gây thương tích nặng, sau đó cướp xe máy.

Vụ án xảy ra vào sáng sớm, không có bất cứ nhân chứng nào chứng kiến và nhận dạng được thủ phạm gây án; còn người bị hại hôn mê sâu, không cung cấp được thông tin.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và kiên trì rà soát, sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, Ban chuyên án đã xác định được hai đối tượng liên quan đến vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1988 tại Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng) và Vũ Thanh Sơn (tức Sơn Liên Xô - sinh năm 1963, trú quán tại 62/346 Tô Hiệu, Hải Phòng).

Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hải Phòng, cho biết: các đối tượng còn lại liên quan đến vụ án cũng đã bị bắt giữ, gồm: Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1988, quê Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng); Lê Minh Chung (sinh năm 1978, quê Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, đang ở tại số 22 xóm Mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Trần Giang Lộc (sinh năm 1987, trú thôn Nam Bình, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng).

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án để sớm đưa đối tượng phạm tội ra xử lý nghiêm trước pháp luật./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục