Hải Phòng: Phá vụ ma túy lớn, thu 18 bánh heroin

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng họp báo thông tin về việc phá vụ buôn ma túy lớn, thu 18 bánh heroin.
Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47), Công an thành phố Hải Phòng họp báo thông tin về việc phá vụ buôn ma túy lớn, thu giữ 18 bánh heroin.

Trước đó, vào lúc 12h55 phút ngày 5/11, tại khu vực trạm thu phí Tiên Cựu trên quốc lộ 10 (thuộc địa bàn huyện Tiên Lãng, Hải Phòng), Ban chuyên án 911B do PC 47 của Công an Hải Phòng phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (C47) của Bộ Công an bắt quả tang hai đối tượng đi trên xe ôtô 7 chỗ màu đen, biển kiểm soát 29Z – 1258 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng gồm là Nguyễn Văn Bình (tức Bình ấm, kẻ có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích), sinh năm 1963, trú tại số 74 tổ 22 phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng và Chu Văn Duy, sinh năm 1983, trú tại Tiểu Khu 2, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La.

Lực lượng công an thu giữ trên xe ôtô 18 bánh heroin, 31 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng ngắn K59 (trong đó một khẩu có 7 viên đạn, khẩu còn lại có 9 viên, một khẩu súng đạn đã được lên nòng), một thanh kiếm, 2 bộ đàm.

Ngay sau khi bắt giữ hai đối tượng, lực lượng công an tổ chức khám nhà tên Nguyễn Văn Bình, thu tiếp được một khẩu AK báng gấp có dấu hiệu đã bị cưa nòng và 7 gói ma túy đá với khối lượng khoảng 700g, mặt nạ phòng độc cùng nhiều tang vật để tên này phân chia ma túy đá thành gói nhỏ để tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Minh Thu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục