Hải Phòng, Quảng Ninh lập chốt, Thái Bình phạt quán karaoke mở cửa

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hậu Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thái Bình đã tăng cường kiểm soát an ninh, an toàn.
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Yên đang dựng trạm kiểm soát lưu động tại chân cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Quảng Ninh với Hải Phòng. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Yên đang dựng trạm kiểm soát lưu động tại chân cầu Bạch Đằng, trên cao tốc Quảng Ninh với Hải Phòng. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Hậu Giang, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thái Bình đã tăng cường kiểm soát an ninh, an toàn liên quan đến dịch bệnh.

Quảng Ninh lập lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19

Từ 12 giờ ngày 7/5, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành tại tất cả các cửa ngõ ra, vào địa phương này.

Đây là động thái cứng rắn của tỉnh Quảng Ninh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt đã xuất hiện nhiều ca lây nhiễm tại các địa phương lân cận.

Quảng Ninh cũng chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra học kỳ II năm học 2020-2021 sớm hơn so với kế hoạch. Ngay sau khi hoàn thành việc kiểm tra, các cơ sở giáo dục kích hoạt ngay việc dạy học trực tuyến, đảm bảo chương trình năm học cũng như đạt chuẩn yêu cầu về kiến thức cho học sinh.

Riêng học sinh lớp 9 và lớp 12, nhà trường vẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại trường nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch. Đối với trẻ mầm non sẽ nghỉ học từ ngày 8/5 cho đến khi có thông báo mới.

Quảng Ninh triển khai lần thứ 4 khai báo y tế toàn dân. Tỉnh khuyến cáo tất cả người dân có yếu tố dịch tễ liên quan ca bệnh và ổ dịch theo công bố của Bộ Y tế kịp thời khai báo y tế bằng các hình thức để được tư vấn từ chính quyền, cơ quan chuyên môn.

Ngành Y tế đẩy nhanh việc nâng công suất và tốc độ xét nghiệm tự nguyện phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh  Quảng Ninh vừa phát đi thông báo khẩn yêu cầu tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/4 đến nay đã đến, trở về từ các cơ sở y tế: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Bệnh viên K tại cả 3 cơ sở, Bệnh viện Quân Y 105 (Hà Nội) cần thực hiện ngay các biện pháp phòng dịch.

Hải Phòng tiếp tục lập thêm 7 chốt kiểm soát COVID-19

Tại văn bản số 2917/UBND-VX về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, ban hành ngày 7/5, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu, mọi người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Hải Phòng, Quảng Ninh lập chốt, Thái Bình phạt quán karaoke mở cửa ảnh 12 Fanpage: “Hải Phòng” (Page.HaiPhong) và “An Lão 24h” đã đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật về tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19. (Ảnh: TTXVN phát)

Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc. Không tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 30 người; khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, ít người tham dự.

Thành phố giao Ủy ban Nhân dân quận Lê Chân chỉ đạo dừng hoạt động Chợ Hàng. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục lập thêm 7 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ gồm chốt số 1 tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương; chốt số 2 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão; chốt số 3 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; chốt số 4 tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng nhánh xuống đường 356, quận Hải An; chốt số 5 tại đường Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (khu vực tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); chốt số 6 tại ngã ba Quý Cao, thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (giáp huyện Tiên Lãng); chốt số 7 tại đường Quốc lộ 37, khu vực Cầu Chanh, huyện Vĩnh Bảo (khu vực tiếp giáp huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Thành phố triển khai khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm soát chân cầu Nghìn; giao Ủy ban Nhân dân các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các đường mòn, lối mở, bến đò, bến phà tiếp giáp với tỉnh Hải Dương và tỉnh Thái Bình.

Hải Phòng cho học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố dừng đến trường từ ngày 10/5/2021 cho tới khi có thông báo mới.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, Thanh tra Sở vừa xử phạt một trường hợp và chuyển hồ sơ của một trường hợp về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử lý theo quy định do hai trường hợp này đăng tải thông tin sai sự thật.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40, ngày 6/5/2021, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng phát hiện hai Fanpage: "Hải Phòng" (Page.HaiPhong) và "An Lão 24h" đã đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật về tình hình, diễn biến dịch COVID-19 tại thành phố với nội dung: "Chính thức xác nhận ca dương tính tại An Dương." 

Ông D.Đ.V. (người quản lý Fanpage An Lão 24h) đã thừa nhận hành vi vi phạm và giải trình do chủ quan chưa kiểm chứng rõ thông tin nhưng nóng vội muốn cho mọi người được biết nên đã chia sẻ thông tin này.

Đối với ông N.H.T. (người quản lý Fanpage Hải Phòng) đã thừa nhận sai phạm, xóa bỏ nội dung thông tin nêu trên và đăng cải chính.

Thái Bình xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch     

Tuy nhiên, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 7/5/2021, tại quán karaoke Hương Lan (khu Nhân Cầu I, thị trấn Hưng Hà) do Đào Xuân Hùng (sinh năm 1979) làm chủ quán, Tổ kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện Hưng Hà, Thái Bình đã bắt quả tang tại phòng số 1, tầng 3 của quán có 4 đối tượng đang tổ chức hát karaoke.

Hải Phòng, Quảng Ninh lập chốt, Thái Bình phạt quán karaoke mở cửa ảnh 2Thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình được phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tổ kiểm tra đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với chủ quán karaoke Hương Lan 10 triệu đồng, xử phạt 4 đối tượng tổ chức hát 8 triệu đồng.
 
Cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra việc thực hiện Công điện khẩn số 05 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhất là việc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh của người dân, Công an xã Hồng Minh (huyện Hưng Hà) đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng đối với 3 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, gồm Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1996, trú quán tại thôn Phú Nha, xã Hồng Minh); ông Bùi Ngọc Thụy ( sinh năm 1968) và  bà Nguyễn Thị Nhài (sinh năm 1971), cùng trú quán tại thôn Cổ Trai, xã Hồng Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp

Các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường cảnh giác ở mức cao nhất đối với nguy cơ bùng phát dịch bệnh; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các doanh nghiệp, tổ công nhân tự quản, khu lưu trú, khu nhà trọ, trường học…

Thông tin trên được ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào chiều 5/7, nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trước tình hình mới.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, Công đoàn các cấp, các cơ quan đơn vị sự nghiệp trực thuộc tuyệt đối không được chủ quan lơ là; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lãnh đạo đơn vị để tuyên truyền và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, hạn chế tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết đối với các hoạt động trong “Tháng Công nhân” lần thứ 13 - năm 2021, mà chỉ tổ chức các sự kiện, hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động ở quy mô nhỏ và phải đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Hậu Giang dừng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ 0 giờ ngày 7/5, tỉnh Hậu Giang tạm dừng các hoạt động như massage, xông hơi, các hoạt động vui chơi, giải trí có tập trung đông, biểu diễn nghệ thuật, hội chợ... có nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh vận động người dân tạm hoãn tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi họp mặt, liên hoan… nếu tổ chức chỉ trong nội bộ gia đình, hạn chế tối đa số người tham dự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Các nhà hàng, quán ăn giảm quy mô số lượng khách, hạn chế tập trung đông người và thực hiện nghiêm Thông điệp 5K.

Đến hết ngày 6/5, tỉnh Hậu Giang chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Một trường hợp là bệnh nhân số 2989 (BN2989) (nữ, hộ khẩu thường trú tại huyện Long Mỹ) nhưng trong 14 ngày trước khi phát bệnh đã không lưu trú ở địa phương mà về ở nhà mẹ ruột tại huyện Hòn Đất (Kiên Giang) trước khi đi Đà Nẵng làm nhân viên massage tại Khách sạn Phú An, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Cần Thơ khảo sát việc triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4

Ngày 7/5, lãnh đạo thành phố, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và các đơn vị liên quan đã có buổi khảo sát, làm việc tại Trung tâm y tế huyện Phong Điền về kế hoạch triển khai xây dựng Bệnh viện dã chiến số 4, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng, Quảng Ninh lập chốt, Thái Bình phạt quán karaoke mở cửa ảnh 3Trung tâm Y tế huyện Phong Điền. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ông Nguyễn Minh Nghiêm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Y tế cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo bệnh viện đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền xây dựng Kế hoạch số 1489/KH-BVTWCT ngày 20/7/2020 về việc thiết lập Bệnh viện dã chiến số 4 điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền.

Theo đó, bệnh viện dã chiến sẽ có quy mô 800 giường, điều trị cho các bệnh nhân mức độ nhẹ và trung bình, giảm tải cho tuyến trên.

Tổng số nhân sự dự kiến khoảng 800 người, được huy động từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Quân y và các cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung mọi nguồn lực phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhanh chóng hoàn thiện đề án, tháo gỡ những khó khăn để Bệnh viện dã chiến số 4 sớm đi vào hoạt động. 

Về phía Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cần là đầu mối để huy động nhân sự không chỉ từ các cơ sở y tế trên địa bàn mà khi cần thiết phải có sự vào cuộc của cơ sở y tế thuộc các tỉnh, thành lân cận.

Việc mở rộng nguồn nhân sự này sẽ giúp giải quyết hai bài toán: Nhân sự đúng/gần đúng chuyên ngành cần huy động (ngành lây nhiễm) và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ sở y tế có nhân sự được điều động tăng cường cho bệnh viện dã chiến.

"Chúng ta cần chung sức, đồng lòng từ địa phương đến Trung ương để nhanh chóng đưa Bệnh viện dã chiến số 4 đi vào hoạt động để chủ động các phương án ứng phó với diễn tiến khó lường của dịch COVID-19 như hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tính toán kỹ để tránh tình trạng bệnh viện dã chiến xây dựng xong không được khai thác sử dụng, lãng phí nguồn lực," ông Trần Việt Trường nhấn mạnh.

Bà Rịa-Vũng Tàu tạm dừng đón khách tham quan bảo tàng và khu di tích Côn Đảo

Ngày 7/5, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ký văn bản 4843/UBND-VP về tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có tạm dừng việc đón khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo bắt đầu từ 0 giờ ngày 8/5.

Chiều 7/5, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh tái lập ba chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát về khai báo y tế và giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh từ 7 giờ ngày 8/5. Sẽ có 3 chốt được thành lập trên 3 tuyến quốc lộ cửa ngõ vào tỉnh.

Theo đó, chốt 1 trên Quốc lộ 51 tại khu vực giáp ranh thị xã Phú Mỹ và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chốt 2 trên Quốc lộ 55 tại khu vực giáp ranh huyện Xuyên Mộc và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Chốt 3 trên Quốc lộ 56 tại khu vực giáp ranh huyện Châu Đức và huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

Thời gian các chốt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ là 24/24 giờ. Các chốt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm soát về khai báo y tế, tình hình hoạt động giao thông vận tải từ tỉnh ra các địa phương và ngược lại, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xử lý theo quy định của pháp luật.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục