Hải Phòng tạm dừng hoạt động vận tải thủy từ 17 giờ ngày 23/6

Hải Phòng tạm dừng hoạt động vận tải đường thủy từ 17 giờ ngày 23/6

Chủ động ứng phó cơn bão số 1, từ 17 giờ ngày 23/6, Hải Phòng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến vận tải đường thủy nội địa, các tuyến phà sông, biển.
Hải Phòng tạm dừng hoạt động vận tải đường thủy từ 17 giờ ngày 23/6 ảnh 1Tàu thuyền đã cập bến an toàn tại thành phố Hạ Long. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Chủ động ứng phó cơn bão số 1, từ 17 giờ ngày 23/6, Hải Phòng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến vận tải đường thủy nội địa, các tuyến phà sông, biển.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ chiều tối 23/6, khu vực Hải Phòng có gió giật cấp 7-8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đã ký ban hành Công điện khẩn về việc phòng chống bão. Trong đó, thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận và thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương, bằng mọi biện pháp liên lạc, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú an toàn; tổ chức neo đậu tàu, thuyền trong các khu trú tránh; di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; kiểm đếm, quản, lý chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền thuỷ sản, tàu du lịch, tàu vận tải đang neo đậu.

Các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện phương án phòng chống bão, phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực ven sông, ven biển, các khu nhà cũ bị xuống cấp xung yếu, khu du lịch biển; khẩn trương thu hoạch lúa và rau màu đã đến kỳ thu hoạch; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão, bảo vệ an toàn về người và tài sản; tổ chức kiểm tra và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập công trình đang thi công (đặc biệt là công trình cầu Đình Vũ-Cát Hải, Cảng Lạch Huyện), cầu tàu, bến cảng, kho tàng, tàu vận tải, tàu du lịch, các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, công trình giao thông, công trình công cộng, hệ thống truyền tải điện, hệ thống thông tin liên lạc, khu vực khai thác khoáng sản, các khu nuôi trồng thuỷ sản, trang trại chăn nuôi.

Các đơn vị khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc và báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố theo đúng quy định.

Còn tại Quảng Ninh, tính đến 17 giờ ngày 23/6, trên 470 tàu du lịch đã đi tránh trú bão và neo đậu an toàn. Trong đó 68 tàu nghỉ đêm trên vịnh tối 22/6 cùng 1.176 khách du lịch đã về nơi tránh trú bão an toàn. 311 tàu đánh cá xa bờ đang neo đậu tại các bến trên địa bàn tỉnh, còn 1 tàu hiện chưa liên lạc được, tàu này đăng ký tại thị xã Quảng Yên.

Hơn 8.000 tàu, thuyền công suất nhỏ (dưới 90CV) đang trú và neo đậu tại tại các bến cá, các vũng, vịnh, các đảo và các khu neo đậu tránh trú bão của địa phương. Ngoài ra, hơn 600 khách du lịch mắc kẹt trên các đảo Cô Tô, Quan Lạn do bão đã được cơ quan chức năng bố trí chỗ ăn, ở đầy đủ (không tăng giá dịch vụ), đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách.

Hiện, các địa phương ven biển như Cô Tô, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn đã thông báo rộng rãi và yêu cầu tàu thuyền còn đang ở trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ khẩn trương di chuyển theo hướng Tây Nam hướng về đất liền hoặc về những nơi trú tránh an toàn gần nhất. Các thuyền viên trên tàu nhất thiết phải mặc áo phao và chuẩn bị sẵn các loại phao cứu hộ có sẵn trên tàu để sử dụng khi cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục