Hải Phòng tổ chức cầu truyền hình “Lịch sử không lãng quên”

Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện lịch sử với bao mất mát, hy sinh của lớp lớp thế hệ đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hải Phòng tổ chức cầu truyền hình “Lịch sử không lãng quên” ảnh 1Các cựu chiến binh Hải Phòng tham dự cầu truyền hình “Lịch sử không lãng quên”. (Ảnh: TTXVN)

Tối 24/7, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp tổ chức cầu truyền hình “Lịch sử không lãng quên” để tri ân những người con quê hương Hải Phòng đã chiến đấu trên các chiến trường, trong đó có 3 chiến trường khốc liệt là Quảng Trị, Tây Ninh và Hà Giang

Xuyên suốt chương trình là những câu chuyện lịch sử với bao mất mát, hy sinh của lớp lớp thế hệ đấu tranh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc

Tại chiến trường Tây Ninh, chiến sỹ người Hải Phòng đã tham gia những trận đánh trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam chống chế độ diệt chủng Khmer đỏ.

[Mãi mãi biết ơn những người mang lại độc lập, hòa bình cho Tổ quốc]

Các cựu binh tham gia các chiến trường kể lại 55 năm trước, ngày 16/11/1967, giữa núi rừng Yên Tử thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, tiểu đoàn Cát Bi được thành lập.

631 cán bộ chiến sỹ là người Hải Phòng, được tập hợp và làm lễ xuất quân để tiến vào mặt trận Bắc Sài Gòn-Gia Định, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Trong suốt những cuộc chiến đấu, 521 người đã hy sinh, chỉ có 110 người được trở về.

Chia sẻ kỷ niệm tại chiến trường Tây Ninh, bác sỹ Trần Văn Bản, chiến sỹ Tiểu đoàn Cát Bi chia sẻ kỷ niệm khi chiến tranh bị thương nặng và phải điều trị tại bệnh viện trong 2 tháng.

Trong suốt thời gian đó, ông nhận thấy, chiến sỹ bị hy sinh rất nhiều, trong đó có những người không thể tìm thấy hài cốt. Ông đã nghĩ đến phương án viết tên, tuổi, quê quán của các liệt sỹ cho vào lọ thuốc nhỏ, những cây bút, những chiếc túi nilong bọc kín và kẹp cùng với cơ thể người liệt sỹ. Đây cũng là cách sau này bác sỹ Trần Văn Bản và đồng đội đi tìm lại được hàng nghìn hài cốt đồng đội.

Cũng trong chương trình, nhiều cựu binh khác như Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Hải Phòng, nguyên là chiến sỹ chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị dã chia sẻ những ký ức khốc liệt về những trận đánh và mong mỏi chung của những cựu binh trong quá trình tìm hài cốt đồng đội.

Đại diện lãnh đạo hai địa phương là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam và Phó Chủ tịch tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong chia sẻ về chính sách đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ tìm những liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt, đồng thời khẳng định về cơ hội hợp tác giữa hai địa phương thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục