Hải Phòng: Trồng cây chắn sóng trên các bãi triều ngập nước

Cùng với việc trồng cây bóng mát, cây lấy gỗ, ngày 30/1, người dân ở nhiều vùng quê ven sông, ven biển tại Hải Phòng nô nức "ra quân" trồng cây chắn sóng trên các bãi triều ngập nước.

Cùng với việc trồng cây bóng mát, cây lấy gỗ, ngày 30/1, người dân ở nhiều vùng quê ven sông, ven biển tại Hải Phòng nô nức "ra quân" trồng cây chắn sóng trên các bãi triều ngập nước.

Hơn 10.000 cây giống trang, đước, bần được đưa ra trồng trong dịp Tết này. Đây là hoạt động thiết thực khôi phục việc trồng rừng ngập mặn ven biển, góp phần cụ thể hóa chiến lược ứng phó với sự biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa, giảm thiệt hại khi nước biển dâng cao.

Hải Phòng hiện có hơn 5.000 ha rừng ngập mặn ven biển, trong đó chủ yếu là rừng trồng (chiếm 90% diện tích). Trước đây, nhiều vùng bãi triều phía ngoài đê biển ở Tràng Cát, Nam Hải, Bàng La, Tân Thành, Hải Thành, Đại Hợp, Đồng Bài... người dân đua nhau phá rừng chắn sóng để nuôi trồng thuỷ sản thì nay đã nâng cao ý thức về việc tập trung khôi phục lại rừng ngập mặn.

Trong vài năm gần đây, mỗi năm, thành phố đầu tư trồng rừng chắn sóng tăng gấp 5 lần trồng rừng môi sinh trên đồi núi thấp. Việc hợp tác quốc tế và xã hội hóa trong công tác trồng và bảo vệ rừng cây chắn sóng được quan tâm thực hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục