Hài Phòng và Hà Nội FC "ngang tài cân sức" tại V.League 2017

Bước vào trận đấu vòng 6 Giải vô địch bóng đá quốc gia Toyota 2017 -V.League 2017, mặc dù cả hai đội đều thiếu những “trọng pháo” nhưng trận đấu vẫn diễn ra đầy kịch tính.
Hài Phòng và Hà Nội FC "ngang tài cân sức" tại V.League 2017 ảnh 1Pha tranh đi bóng của cầu thủ Quốc Tuấn (Hải Phòng). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chiều 16/2, trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 6 Giải vô địch bóng đá quốc gia Toyota 2017 -V.League 2017 giữa Hải Phòng và Hà Nội FC.

Bước vào trận đấu này, mặc dù cả hai đội đều thiếu những “trọng pháo” nhưng trận đấu vẫn diễn ra đầy kịch tính.

Hải Phòng vắng cầu thủ Errol Stevens vì đã lĩnh 3 thẻ vàng trong khi Hoàng Vũ Samson (Hà Nội FC) cũng "thi hành trận treo giò" cuối cùng của Ban kỷ luật VFF.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Hải Phòng chủ động chơi khá lùi để triển khai lối đá sở trường phòng ngự phản công.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Hà Nội FC và Hải Phòng khá ngang ngửa nhau. Hết hiệp 1, hai đội không tạo được tỷ số cách biệt.

Bước sang hiệp 2, ngay phút 49, một sai lầm của thủ môn Hà Nội FC đã dẫn đến một bàn thắng cho đội chủ nhà Hải Phòng.

Sau 1 pha tấn công nhanh của đội Hải Phòng, thủ môn Đại Đồng đã có pha lăn xả bắt gọn bóng, nhưng ngay sau đó chính thủ môn này lại có pha phá bóng đập vào chân Văn Thắng khiến bóng đi vào lưới.

Đây là pha phá bóng hỏng lần thứ 2 của thủ môn này. Thế cân bằng của trận đấu được lấy lại vào phút thứ 62 khi Quang Hải (đội Hà Nội FC) bị trung vệ Lê Văn Phú của Hải Phòng phạm lỗi từ phía sau trong vòng cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Văn Quyết (Hà Nội FC) đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải này.

Với kết quả hòa này, Hà Nội FC đang đứng vị trứ thứ 2 và Hải Phòng đứng vị trí số 4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục